Tiếng Việt | English

12/03/2021 - 20:50

"Phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế"

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 12/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, phụ nữ đã, đang và sẽ giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực thực hiện mục tiêu kép là chống dịch và phục hồi kinh tế.

Chiều 12/3, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ do Bộ Ngoại giao tổ chức. Buổi gặp mặt có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga - Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH); cùng đông đảo nữ Đại sứ, Đại biện, Trưởng các Tổ chức quốc tế, các Phu nhân Đại sứ, nữ cán bộ ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Hà Nội.

Buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 12/3.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho rằng việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một ưu tiên nhất quán của Việt Nam vì sự phát triển bền vững. Đây cũng là một trụ cột quan trọng trong chính sách ngoại giao của Việt Nam.

"Trong năm đặc biệt vừa qua, Việt Nam là một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trên khắp các diễn đàn đa phương".

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện.

Năm vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên nêu sáng kiến về Kỳ họp đặc biệt trao quyền cho phụ nữ trong kỷ nguyên số, cũng như tổ chức thành công Diễn đàn Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong khuôn khổ của ASEAN và Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng khẳng định: “Việt Nam tự hào được quốc tế xem là một hình mẫu về việc thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế. Phụ nữ đã, đang và sẽ giữ vị trí trung tâm của tiến trình này”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh sức mạnh của nguồn nhân lực không chỉ thể hiện ở việc tỷ lệ nữ giới ngày càng cao mà quan trọng hơn là nhờ những đóng góp nổi bật và các tác động tích cực mà họ tạo ra. Ngày nay, các nhà ngoại giao nữ là một bộ phận không thể thiếu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ ngoại giao vì hòa bình, ổn định, phát triển và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cũng trong buổi gặp mặt này, Đại sứ Sara Valdés Bolano - Đại sứ Mexico tại Việt Nam - đồng Chủ tịch Nhóm Đại sứ về bình đẳng giới nhận định, phụ nữ đã được công nhận những quyền lợi cơ bản và đạt được những tiến bộ trên khắp thế giới nhưng vẫn còn nhiều điều cần hoàn thành để có được sự bình đẳng hiệu quả và toàn diện.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Sara Valdés Bolano đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Báo cáo gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết phụ nữ chỉ được hưởng 3/4 những quyền lợi mà đàn ông được hưởng.

Đại sứ Mexico cho rằng: "Tất cả chúng ta đều bị thách thức bởi đại dịch Covid-19 và đối phó với những tác động kinh tế - xã hội tiêu cực mà nó gây ra, trong đó có việc làm sâu sắc thêm những hình thức khác biệt của tình trạng bất bình đẳng. Những điều này đang ảnh hưởng đến phụ nữ theo cách đặc biệt đáng lo ngại".

Đại sứ Mexico cũng đánh giá cao vai trò trung tâm của Việt Nam trong việc ủng hộ những nỗ lực quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu của diễn đàn Phụ nữ, Hòa bình và An ninh theo nghị quyết 1325 của Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng chủ trì hội nghị quốc tế "Đẩy mạnh Vai trò của Phụ nữ trong Xây dựng và Duy trì Hòa bình: Từ cam kết đến kết quả".

Trong khi đó, theo Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, đại dịch Covid-19 đã gây ra những thay đổi sâu sắc trong xã hội và phụ nữ là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Chúng tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến những nỗ lực to lớn từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong khung chương trình của Liên Hợp Quốc, ASEAN, về sự ủng hộ với nữ giới trong quá trình phản ứng trước đại dịch và phục hổi kinh tế, cũng như vai trò của phụ nữ trong an ninh và hòa bình bền vững", Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cho hay.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy tinh thần của Cộng đồng ASEAN cũng như sự đồng hành giữa ASEAN và các đối tác.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy tinh thần của Cộng đồng ASEAN cũng như sự đồng hành giữa ASEAN và các đối tác.

Đại sứ đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa này khi nó giúp tăng cường sự gắn kết, tình hữu nghị giữa các nhà ngoại giao nữ quốc tế và Việt Nam, đồng thời khẳng định mục tiêu của Việt Nam là tham gia cùng với bạn bè quốc tế trong nỗ lực trao quyền cho phụ nữ./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết