Tiếng Việt | English

14/06/2017 - 19:04

Quỹ Bảo trợ trẻ em - Cầu nối cho trẻ em nghèo

Với vai trò là cầu nối giữa mạnh thường quân, nhà hảo tâm với những trẻ em kém may mắn, Quỹ Bảo trợ trẻ em (QBTTE) tỉnh Long An góp phần giúp nhiều trẻ em vượt qua bệnh tật, ổn định cuộc sống.


Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho trẻ em nghèo

Thời gian qua, QBTTE tỉnh có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, thực sự là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và vật chất cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2016, QBTTE tỉnh vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân gần 2,9 tỉ đồng, đạt 244,28% kế hoạch. Trong đó, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền mặt gửi qua tài khoản quỹ tại Kho bạc Nhà nước với số tiền trên 452 triệu đồng; nhà tài trợ hỗ trợ phẫu thuật tim cho 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 563 triệu đồng; hỗ trợ các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng hiện vật quy ra tiền 1,9 tỉ đồng. Đặc biệt, hàng năm, tỉnh hỗ trợ 0,2% tổng chi ngân sách để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn.

Để làm tốt công tác vận động, QBTTE tỉnh có nhiều cách làm hiệu quả. Cụ thể, phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật; tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2016, QBTTE tỉnh phối hợp các cấp, các ngành tổ chức thăm hỏi và tặng 4.500 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho trẻ em nghèo ở 15 huyện, thị xã, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức lắp đặt 4 điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em ở các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa và biên giới với số tiền 398 triệu đồng; cấp 1.500 suất học bổng và 30.000 quyển tập, với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng; cấp 100 suất học bổng và 50 phần quà cho trẻ em nghèo ở huyện Thạnh Hóa nhân dịp phát động Tháng hành động Vì trẻ em với số tiền trên 100 triệu đồng; tổ chức khám lọc 3.699 trường hợp, phẫu thuật 618 trường hợp (tim 15, tách da quy đầu 596, sứt môi - hở hàm ếch 7);...

Em Phạm Ngọc Thuận (ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh) tâm sự: “Gia đình em nghèo lắm! Ba em đi làm thuê, còn mẹ ở nhà giữ em. Vì thế, mấy anh em của em chẳng biết đến Tết Trung thu và Tết Thiếu nhi là gì, những năm gần đây, gia đình em được các cô, chú quan tâm giúp đỡ, nhất là dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu. Giờ đây, mức sống của gia đình em ngày càng nâng lên”.

Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Khang (ngụ ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng) cho biết: “Năm 2007, vợ tôi sinh Hoàng Khang. Thế nhưng, vừa sinh ra, cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn, QBTTE tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng cho Khang mổ tim. Giờ đây, sức khỏe của cháu ổn định, vợ chồng tôi cũng an tâm lao động”.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm Giám đốc QBTTE tỉnh - Nguyễn Thị Bạch Huệ chia sẻ: “Với vai trò là cầu nối giữa mạnh thường quân, nhà hảo tâm với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, QBTTE tỉnh tạo điều kiện cho trẻ em nghèo có điều kiện vui chơi, giải trí, giảm dần mức sống chênh lệch giữa vùng thành thị và nông thôn. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em,...”./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích