Tiếng Việt | English

31/10/2023 - 09:03

Rau công nghệ cao 'bén duyên' vùng đất phèn Long Hựu Tây

Xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An là vùng đất phèn nặng, người dân gặp nhiều khó khăn trong trồng trọt do điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Thế nhưng, tại ấp Hựu Lộc hiện có trên 2.000m2 trồng rau ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) phát triển khá tốt, mở ra hướng đi mới cho người dân.

Người dân xã Long Hựu Tây vui mừng thu hoạch những cây rau phát triển tốt, trồng tại địa phương

So với các địa phương khác thì việc đầu tư trồng rau ƯDCNC trên vùng đất Long Hựu Tây tốn khá nhiều chi phí, nhất là khâu xử lý nước. Xác định điều này, trên khu vực trồng, anh Nguyễn Hoài Phương được ủy quyền điều hành của Công ty TNHH Eco Gfarm - Nhà xưởng tại Long An (ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước) dành diện tích khá lớn để xây dựng bồn chứa và hệ thống xử lý nước để có lượng nước cần thiết cung cấp cho khu vực trồng rau thủy canh.

Khu vực trồng rau được thiết kế trong nhà kín để kiểm soát nhiệt độ và côn trùng cắn phá. Rau được trồng khá đa dạng với các loại như xà lách, dưa leo baby, cà chua bi, dưa lưới,... giống từ Đà Lạt. Khi thấy người dân địa phương thắc mắc bởi đối với vùng đất nhiễm phèn nặng mà trồng được rau, anh Phương sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật trồng và chăm sóc với mong muốn bảo đảm cung cấp cho thị trường những sản phẩm rau sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Bà Kiều Thị Phí (ấp Tây, xã Long Hựu Tây) cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi nhìn rau phát triển tốt. Tôi không nghĩ là rau trồng được trên đất Long Hựu này”.

Anh Phương cho biết, hơn 10 luống rau đầu tiên trồng thành công và vào giai đoạn thu hoạch. Đợt rau đầu tiên này, anh cùng các anh em trong công ty quyết định tặng hết số rau cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Với anh Phương, đây là kết quả của sự mạnh dạn đầu tư ƯDCNC trên vùng đất nhiễm phèn. Anh Phương chia sẻ: “Biết vùng đất này nhiễm phèn nặng, trồng lúa đã khó nên các anh em trong công ty rất quyết tâm. Chúng tôi cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu về vùng đất này và áp dụng khoa học - kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro và mong muốn từ thực tế, người dân thấy được hiệu quả đầu tư sẽ thay đổi tư duy sản xuất”.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Hựu Tây - Nguyễn Thị Bé Quyên cho biết: “Khi nghe ý tưởng trồng rau ở xã với quy mô lớn, là lãnh đạo địa phương, tôi rất băn khoăn bởi thời tiết ở đây khắc nghiệt. Thế nhưng khi thấy được tâm huyết của họ và kết quả qua thời gian trồng, tôi rất mừng. Mong rằng công ty tiếp tục chia sẻ cách làm cũng như quá trình đầu tư, sản xuất để người dân địa phương phát triển thêm các sản phẩm khác, cải thiện tư duy sản xuất”.

Việc xuất hiện mô hình trồng rau tại vùng đất phèn được đầu tư bài bản, quy mô, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đã góp phần thay đổi tư duy làm nông nghiệp của người dân địa phương. Những luống rau xanh được thu hoạch trong niềm vui không chỉ của nhà sản xuất mà còn là niềm vui của người dân khi thấy được giá trị của đất cũng như hiệu quả của việc ƯDCNC trong sản xuất./.

Huỳnh Hương - Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích