Tiếng Việt | English

23/01/2023 - 12:16

Sáng mùng 2, cao tốc về miền Tây kẹt xe cứng ngắc

Sáng mùng 2 Tết, người dân từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây để thăm ông bà nội ngoại, đi du lịch khiến cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt xe kéo dài khoảng hơn 5km.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng về miền Tây kẹt cứng trên cả hai làn và làn khẩn cấp xe cũng chen chật cứng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Từ khoảng 8h cùng ngày, lượng xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương tăng đột biến, nhất xe từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đi về hướng miền Tây.

Hai làn xe cao tốc TP.HCM - Trung Lương xe chen chúc, nhích từng chút một. Riêng làn khẩn cấp nhiều đoạn cũng bị xe chen vào đậu kín.

Theo ghi nhận, trong khi hai làn xe hướng từ miền Tây đi TP.HCM khá vắng xe thì hai làn ngược lại của cao tốc TP.HCM - Trung Lương lại rất đông xe và phải chạy với tốc độ chậm. Hướng về miền Tây, đoạn vào địa phận Tiền Giang thì bắt đầu ùn ứ kéo dài về cả hai hướng.

Theo một cán bộ đội tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ 7 (thuộc P8 Cục Cảnh sát giao thông), sáng mùng 2 bà con về miền Tây rất đông. Trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương lại xảy ra một vụ tai nạn, hiện trường chiếm mất một làn xe nên xảy ra ùn ứ cục bộ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, xử lý vụ tai nạn.

Trong khi chiều từ miền Tây đi TP.HCM trống xe thì hướng ngước lại xe cộ chen chúc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo đội tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ 7, nguyên nhân vụ kẹt xe là do lượng xe về quê đông và trên cao tốc xảy ra một vụ tai nạn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo TTO

Chia sẻ bài viết