Tiếng Việt | English

27/04/2016 - 14:52

Siêu trộm “đột nhập nhà Bí thư huyện ủy” từng có tài sản 30 tỉ đồng

Đình đám nhất trong các vụ án của siêu trộm là cùng đàn em đột nhập nhà ông Út-Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa, Long An.

Liên quan đến đường dây siêu trộm do Lê Văn Hoàn (31 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, bị bắt ngày 26/2) cầm đầu, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an, ngày 26/4 cho biết đã bắt thêm một đàn em của Hoàn là Nguyễn Đức Phong (29 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo hồ sơ ban đầu của công an, Hoàn là đối tượng cộm cán có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và mang 5 lệnh truy nã.

Cơ quan điều tra đang truy tìm Tiến (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)
Dù bị công an cả nước truy tìm ráo riết nhưng Hoàn vẫn đứng đầu nhiều nhóm trộm để hoạt động.

Thủ đoạn chính của Hoàn cùng đồng phạm là thuê ô tô (gắn biển số giả) chạy từ bắc vào nam, rồi chọn nhà giàu để ra tay.

Khi gây án, đàn em của Hoàn như Phong, Tiến và Ngọc (chưa rõ lai lịch) được phân công lái xe và cảnh giới bên ngoài, còn việc đột nhập nhà dân do Hoàn thực hiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ nhóm Hoàn thực hiện hơn 20 vụ trộm. Đáng chú ý, Hoàn không bao giờ trộm điện thoại, máy tính hay iPad… của nạn nhân, vì sợ bị công an phát hiện.

Vào thời điểm năm 2012, tài sản riêng của Hoàn lên đến 30 tỉ đồng, có nhà, đất ở Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ một nghi phạm trong nhóm người đột nhập, nổ súng ở nhà bí thư huyện ủy Đức Hòa (Long An).

Trong số hơn 20 vụ trộm, đình đám nhất là vụ Hoàn cùng đàn em đột nhập nhà ông Nguyễn Văn Út (Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa, Long An) trộm được 1,1 triệu đồng.

Khi bị phát hiện và người nhà ông Út truy đuổi, Ngọc đã dùng súng tự chế bắn vào trong nhà để giải cứu Hoàn.

C45 yêu cầu Tiến và Ngọc sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật./.

VOV.VN(Theo Ngọc Lê/Thanh Niên) 

Chia sẻ bài viết