Tiếng Việt | English

24/11/2020 - 16:39

Số ca tử vong tại Mỹ tăng mạnh, Quốc vương Tây Ban Nha tự cách ly

Theo phân tích của hãng tin Reuters, tuần qua Mỹ đã ghi nhận số ca tử vong trung bình 1.500 ca mỗi ngày, tăng 32% so với tuần trước đó và là mức tăng cao nhất kể từ tháng 8 vừa qua.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 18/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 18/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ và Brazil, trong khi tình hình dịch bệnh có dấu hiệu cải thiện tại Pháp.

Theo phân tích của hãng tin Reuters, tuần qua Mỹ đã ghi nhận số ca tử vong trung bình 1.500 ca mỗi ngày, tăng 32% so với tuần trước đó và là mức tăng cao nhất kể từ tháng 8 vừa qua.

Số ca mắc mới trung bình hằng ngày trong tuần kết thúc vào ngày 22/11 là 168.000 ca/ngày, tăng 13% so với tuần trước đó. Bang ghi nhận mức tăng cao nhất tại Mỹ trong tuần qua là New Mexico với 90%, sau đó là bang Virginia với 62% và bang Arizona với 50%.

Bang chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh tính theo đầu người là bang North Dakota. Kết quả xét nghiệm cho thấy gần 73.400 người - tương đương với 9,6% dân số của bang - dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tính trên cả nước Mỹ, tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 trong số những người được xét nghiệm là 9,8%. Có 26 trong số 50 bang có tỷ lệ xét nghiệm dương tính hơn 10% trong tuần qua, trong đó đứng đầu là Iowa với 56%, South Dakota với 45% và Idaho với 40%.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ xét nghiệm dương tính trên 5% là mức đáng lo ngại vì chứng tỏ có những ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng chưa được phát hiện.

Trước thềm Lễ Tạ ơn vào ngày 26/11 tới, ít nhất 23 bang của Mỹ đã công bố các biện pháp hạn chế mới, trong đó bang New Mexico ban bố lệnh ở nhà, để ngăn chặn đà lây lan của virus.

Ngày 23/11, Bộ Y tế Brazil công bố thêm 16.207 ca mắc và 302 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này tăng lên 6.087.608 ca với 169.485 ca tử vong. Brazil là nước ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ.

Trong khi đó, cơ quan y tế Pháp cùng ngày thông báo thêm 4.452 ca mắc mới trong 24 giờ qua, giảm so với con số 13.157 ca một ngày trước đó. Đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới tại nước này giảm.

Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày ở Pháp hiện là 21.918 ca, lần đầu tiên kể từ ngày 17/10 vừa qua giảm xuống dưới ngưỡng 22.000 ca. Số ca mắc mới hằng ngày tại Pháp từng lên mức đỉnh điểm 54.440 ca ghi nhận ngày 7/11 vừa qua.

Cũng trong 24 giờ qua, Pháp có thêm 501 ca tử vong, so với 214 ca ngày 22/11, theo đó nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này đến nay lên 49.233 ca trong tổng số 2.144.660 ca mắc.

Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI. (Nguồn: euronews.com)

Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI. (Nguồn: euronews.com)

Một nguồn tin của Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết cũng trong ngày 23/11, Quốc vương nước này Felipe VI đã bắt đầu 10 ngày cách ly sau khi tiếp xúc gần với một người sau đó có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Quốc vương cũng quyết định hủy các buổi xuất hiện trước công chúng trong thời gian cách ly.

Cùng ngày, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo nước này ghi nhận thêm gần 26.000 ca mắc và 512 ca tử vong do COVID-19 kể từ ngày 20/11. Tỷ lệ mắc bệnh trong 14 ngày qua tại quốc gia này đã giảm xuống 374 ca trên 100.000 dân, từ mức 530 ca trong tuần đầu tiên của tháng 11.

Đến nay, Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 1,58 triệu ca mắc COVID-19 và 43.131 ca tử vong, theo đó là nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao thứ hai ở Tây Âu, sau Pháp./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết