Tiếng Việt | English

20/11/2018 - 09:58

Sử dụng ma túy, đâm vợ nhiều nhát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa chuyển hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại khu phố 4, phường 2, thị xã Kiến Tường, cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Đỗ Tiến Phong

Đối tượng Đỗ Tiến Phong

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đỗ Tiến Phong (SN 1984) và chị D.T.N.P (SN 1983) là vợ chồng, có với nhau 2 mặt con.

Khoảng 15 giờ 50 phút, ngày 11/10/2018, sau khi uống rượu về, Phong thấy vợ xếp quần áo, tư trang gọn gàng như chuẩn bị đi xa (giữa Phong và vợ đã xảy ra mâu thuẫn trước đó) nên xảy ra cự cãi. Sau đó, Phong nảy sinh ý định giết chết vợ rồi tự sát nên dùng dao đâm chị P. nhiều nhát.

Nghe chị P. kêu cứu, người dân đến và kịp thời đưa chị đi cấp cứu, còn Phong đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận trước đó có có sử dụng ma túy đá./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết