Tiếng Việt | English

23/09/2020 - 17:28

Tạm giữ 28 phương tiện khai thác đất trái phép ở xã Hưng Điền

Nhiều máy móc, phương tiện khai thác đất trái phép tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã bị lập biên bản để xử phạt hành chính.

Một hầm đất khai thác trái phép

Theo thông tin từ UBND huyện, bước đầu, cơ quan chức năng huyện đã lập biên bản, tạm giữ 28 phương tiện bị phát hiện khai thác đất trái phép tại địa bàn xã Hưng Điền để tiến hành xử lý vi phạm hành chính.

Trong số phương tiện bị tạm giữ có 13 xe ô tô, 12 máy kobe, 1 máy ủi đất và 2 phà dùng để chở kobe.

Về việc khai thác đất trái phép trên, mới đây, Báo Long An đã có phản ánh "Chính quyền có làm ngơ cho khai thác đất trái phép?". Sau khi phản ánh tình trạng khai thác đất trái phép tại 2 xã Hưng Điền và Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, lãnh đạo tỉnh cũng rất quan tâm và chỉ đạo chấn chỉnh, làm rõ xử lý nghiêm vi phạm và xem xét trách nhiệm huyện, xã. 

Thông tin về vấn đề khai thác đất trái phép tại Tân Hưng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành thông tin, hiện nay, huyện đang tiến hành đánh giá trữ lượng đất bị khai thác trái phép để tiến hành xử lý vi phạm.

Cũng liên quan đến khai thác đất trái phép, ông Thành cho biết, Sở vừa gửi một hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra xem có bị xử lý hình sự hay không? "Theo Điều 227, Bộ luật Hình sự quy định về Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên thì nếu khai thác khoáng sản không phép, sai quy định mà khối lượng khai thác có giá trị từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng thì có dấu hiệu tội phạm", ông Thành nói.

Như đã thông tin, thời gian qua, tại địa bàn 2 xã Hưng Điền và Hưng Điền B xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Có phản ánh đặt vấn đề, việc khai thác đất trái phép mang đi nơi khác bán xảy ra trong thời gian qua, giữa ban ngày, có nhiều phương tiện ra vào và ai cũng biết nhưng sao chính quyền không ngăn chặn được, liệu có ai bảo kê không?.

Riêng tình trạng khai thác đất trái phép ở ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, tình trạng khai thác đất xảy ra với quy mô khá lớn. Bước đầu phóng viên xác định, khu vực xảy ra trên đất lúa thuộc quyền sử dụng đất của 5 hộ dân. 

Cụ thể, ông Huỳnh Văn Lành đứng tên các thửa đất 987, 1005, 1372 tờ bản đồ số 5, 6 loại đất lúa với tổng diện tích 15.757m2; ông Phạm Văn Pha đứng tên các thửa đất số 1355, 1371, tờ bản đồ số 5, loại đất lúa, tổng diện tích 24.089m2. Ông Bùi Văn Gul đứng tên các thửa đất số 1362,1368,1374 tờ bản đồ số 5, loại đất lúa, tổng diện tích 14.537m2.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Linh đứng tên các thửa đất 1344, 1352, 1361, 1365 tờ bản đồ số 5, loại đất lúa, tổng diện tích gần 17.000m2. Còn ông Phạm Văn Trãi, đứng tên các thửa đất số 977, 15 tờ bản đồ số 6,7, loại đất lúa, tổng diện tích 9.247m2.

Chính quyền ở đâu mà không ngăn chặn kịp thời khai thác đất trái phép?

Theo ghi nhận, đến thời điểm giữa tháng 6/2020, tại các thửa đất của ông Huỳnh Văn Lành, hiện trạng đã khai thác trên diện tích gần 9.500m2, độ sâu khai thác trung bình khoảng 3m. Khu đất thuộc quyền sử dụng đất của ông Phạm Văn Pha, diện tích đã khai thác gần 11.500m2, độ sâu khai thác trung bình khoảng 3m.

Khu đất thuộc quyền sử dụng đất của ông Bùi Văn Gul đã khai thác trên diện tích gần 6.300m2, độ sâu khai thác trung bình 3m. Khu đất thuộc quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Chí Linh đã khai thác trên diện tích khoảng 1.500m2, độ sâu khai thác trung bình 3m.

Còn khu đất thuộc quyền sử dụng của ông Phạm Văn Trãi đã khai thác trên diện tích gần 2.300m2, độ sâu khai thác trung bình khoảng 2m.

Sáng 23/9, liên hệ với Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng – Lê Thành Yên, chúng tôi được cho biết, các phòng ban chuyên môn huyện đang xuống kiểm tra và làm việc với xã Hưng Điền B liên quan đến việc khai thác đất trái phép xảy ra tại đây để có hướng xử lý./.

Đức

Chia sẻ bài viết