Tiếng Việt | English

10/06/2021 - 11:04

Tân An: Khoanh vùng, cách ly 34 hộ dân khu vực có ca nhiễm SARS-CoV-2

TP.Tân An, tỉnh Long An ghi nhận 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (bệnh nhân 9703) tại xã Lợi Bình Nhơn.

Cán bộ y tế khẩn trương truy vết, điều tra các trường hợp liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2

Theo thông tin ban đầu từ Chủ tịch UBND TP.Tân An – Nguyễn Quang Thái, bệnh nhân 9703 là nam giới, sinh năm 1987, ngụ xã Lợi Bình Nhơn. Nam thanh niên này là tài xế giao hàng cho một công ty tại Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, sáng 08/6, bệnh nhân 9703 đến một công ty ở quận 12 (TP.HCM) giao hàng cho một thủ kho tên T. (người này đã được cách ly tập trung do tiếp xúc với một F0 ở cùng công ty). Trong quá trình tiếp xúc, bệnh nhân 9703 có đeo khẩu trang.

Khoảng 11 giờ 30, sau khi giao hàng xong, bệnh nhân 9703 chạy xe về công ty cất xe tải và đi xe máy về nhà mình (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An).

Từ lúc về đến nhà, anh không đi đâu, cho đến khoảng 14 giờ ngày 09/6, sau khi nghe công ty báo thủ kho đã được đưa đi cách ly tập trung nên anh đến Trạm Y tế Lợi Bình Nhơn để khai báo. 

Qua lấy mẫu, xét nghiệm nhanh thì có kết quả dương tính, sau đó xét nghiệm khẳng định PCR cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Khoanh vùng, cách ly các hộ dân khu vực nơi có ca nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành khoanh vùng, cách ly 34 hộ dân với 125 nhân khẩu khu vực nơi có ca nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống.

Đến sáng 10/6, cơ quan y tế đã truy vết được 11 trường hợp F1 và 26 trường hợp F2. Trong đó, các F1 đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung Ban điều hành Khu công nghiệp - Khu dân cư Hồng Đạt - Phú Mỹ Vinh, Đức Hòa (Khu cách ly Trần Anh). Các F2 tiếp tục được cách ly và theo dõi nghiêm ngặt tại nhà.

Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khẩn trương điều tra, xác minh nguồn lây, truy vết các trường hợp liên quan. Các F1, F2 được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Ngoài ra, liên quan đến 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 là thuyền viên nhập cảnh từ Indonesia vừa được Báo Long An online thông tin vào hôm qua 09/6, bệnh nhân đầu tiên có mã số 9198, các bệnh nhân còn lại có mã số lần lượt là 9632, 9633, 9634, 9635. Các bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc.

Tính đến nay, toàn tỉnh Long An có 26 ca mắc Covid-19, trong đó 11 ca trong cộng đồng, 15 ca nhập cảnh./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết