Tiếng Việt | English

09/10/2018 - 08:44

Tăng án với đối tượng tạt axít người yêu

Chỉ vì bị người yêu nhắc nhở chuyện mê nhậu không lo làm ăn, bị cáo lấy axít tạt thẳng lên người yêu, gây thương tích 75%.

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Ngô Tấn Thuận, 31 tuổi, ngụ xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Tấn Thuận và chị Võ Thị Tý (ngụ xã Bình Thành, huyện Đức Huệ) có mối quan hệ tình cảm yêu đương nên Thuận thường đến nhà chị Tý chơi và ở lại qua đêm. Tuy nhiên, thay vì lo làm ăn, Thuận thường xuyên nhậu nhẹt khiến chị Tý không vừa lòng.

Khoảng 19 giờ, ngày 31/12/2016, Thuận mua rượu về nhà chị Tý để uống với anh ruột của chị. Bực tức, chị Tý lên tiếng trách móc nên Thuận cùng anh chị Tý chuyển xuống nhà dưới nhậu. Đến hơn 20 giờ, Thuận chuyển lên nhà trên để vừa nhậu, vừa xem tivi. Thấy vậy, chị Tý tiếp tục lớn tiếng chửi Thuận, nói Thuận chỉ biết ăn nhậu, không lo làm ăn, “ăn nhờ ở đậu” tại nhà chị Tý. Đồng thời, chị Tý đuổi Thuận về.

Bực tức vì bị bạn gái lớn tiếng chửi mắng, đuổi về giữa đêm, Thuận chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy lấy ca nhựa trong nhà rồi đi ra xe lấy axít đổ vào. Sau đó, Thuận đi thẳng vào trong nhà, đến chỗ chị Tý đang nằm xem tivi, hất vào mặt chị rồi lên xe tẩu thoát.

Ngay sau đó, chị Tý được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với thương tích 75%.

Ngày 23/11/2017, TAND huyện Đức Huệ mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Tấn Thuận mức án 4 năm 6 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại số tiền trên 150 triệu đồng.

Ngay sau khi bản án được công bố, gia đình chị Tý kháng cáo vì cho rằng bị cáo Thuận tạt axít khiến chị chịu tổn thương 75% sức khỏe, khuôn mặt bị biến dạng, mất thẩm mỹ, không còn khả năng lao động, phải sống phụ thuộc vào gia đình. “Mức án 4 năm 6 tháng tù còn quá nhẹ đối với bị cáo, đề nghị tòa tăng mức hình phạt lên cao nhất của khung hình phạt cho bị cáo” - chị Tý cho biết trước Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh cho rằng, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, gây hậu quả nặng nề cho bị hại. Mặc dù bản án của TAND huyện Đức Huệ xét xử đối với bị cáo căn cứ theo pháp luật, tuy nhiên, xét về tính chất, hành vi của vụ án, yêu cầu tăng mức hình phạt đối với bị hại cần được chấp nhận để tăng sức giáo dục cũng như phòng ngừa chung đối với các hành vi tương tự. Do đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Thuận mức án 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết