Tiếng Việt | English

14/02/2024 - 08:54

Tăng cường đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Công tác đối ngoại biên phòng luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tập trung lãnh, chỉ đạo, tăng cường triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp Tiểu đoàn Bộ đội Bảo vệ biên giới số 3, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia tổ chức hội đàm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Nâng cao nhận thức và hành động về đối ngoại biên phòng

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại BP, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,

Bộ Tư lệnh BĐBP. Đồng thời, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh: Prey Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia), phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, đối ngoại BP. Hợp tác chặt chẽ trong bảo vệ biên giới, phân giới, cắm mốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh với các hành vi xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, uy tín của Việt Nam, phá hoại quan hệ hữu nghị Việt nam - Campuchia.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đồn BP phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực biên giới nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác đối ngoại trong tình hình mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động. Nội dung tuyên truyền, giáo dục là các chủ trương hợp tác biên giới, luật pháp quốc tế, các hiệp định, hiệp ước, quy chế biên giới đã ký giữa Việt Nam và Campuchia,...

Công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế địa bàn, đối tượng cụ thể, thông qua các buổi giao ban, hội họp, học tập nghị quyết, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền;...

Bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại BP của trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổng thể và tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai, thực hiện; đồng thời, xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch đối ngoại hàng năm, tổ chức hội đàm định kỳ, đột xuất với Ty Công an và Tiểu khu Quân sự tỉnh Prey Veng và Svay Rieng.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tham mưu các cấp chính quyền địa phương duy trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất hai bên biên giới; tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần giữa các cấp chính quyền, các lực lượng hai bên biên giới, góp phần củng cố quan hệ hợp tác, tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), cho biết: “Với quan điểm “giúp bạn chính là giúp ta” cũng như góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa 2 nước, Đồn thường xuyên tổ chức các hoạt động như thăm hỏi, giao lưu, chúc mừng nhân dịp Tết Cổ truyền, những ngày lễ kỷ niệm lớn của 2 nước; hỗ trợ vật tư, nhu yếu phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia; tặng học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi Campuchia;... Những hỗ trợ kịp thời, thiết thực đó đã để lại ấn tượng và hình ảnh tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân nước bạn.

Thắt chặt tình đoàn kết hai bên biên giới

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức 3 lần hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia, ký thỏa thuận hợp tác 3 lượt; cấp đồn BP tổ chức 17 lượt trao đổi tình hình trong khu vực biên giới; phối hợp tuần tra song phương 215 lượt với hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.200 lượt người dân Campuchia với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Trong năm 2023, nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập 2 đoàn công tác đi thăm hỏi, chúc mừng lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, tặng 6 phần quà và tiền mặt trị giá 90 triệu đồng; các đồn BP tổ chức thăm, chúc tết, tặng 52 phần quà, tiền mặt trị giá khoảng 120 triệu đồng cho chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Trong chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn BP, thừa ủy quyền của Bộ Chỉ huyBĐBP tỉnh, các đồn BP đã phối hợp chính quyền, lực lượng biên giới đối diện tổ chức tặng học bổng cho 19 học sinh thuộc 17 xã biên giới đối diện với số tiền 114 triệu đồng, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới ngày càng gắn bó, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi phía nước bạn Campuchia

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy trình về đăng ký kiểm soát xuất, nhập cảnh; kiểm tra, quản lý chặt chẽ người, phương tiện xuất, nhập cảnh trên địa bàn biên giới, giải quyết hàng hóa lưu thông qua biên giới theo đúng quy định pháp luật; phối hợp chặt chẽ lực lượng hải quan, công an và các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa theo đúng quy chế, hiệp định và luật pháp quốc tế.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn BP duy trì thường xuyên việc liên hệ, trao đổi, thông tin tình hình với các lực lượng có liên quan phía nước bạn Campuchia; chủ động xây dựng quy chế, cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp công tác với các lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương ở khu vực biên giới, nhất là phối hợp trong xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ.

BĐBP còn phối hợp các lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện tổ chức tuần tra song phương, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu,... giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Trung tá Phạm văn Toàn - Đồn trưởng Đồn BP Sông Trăng (huyện Tân Hưng), cho biết: Thời gian qua, đơn vị cùng lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia đối diện phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ địa bàn được phân công, bảo đảm quyền lợi của mỗi bên; kịp thời trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình ngoại biên, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm quy chế biên giới, góp phần duy trì và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết