Tiếng Việt | English

11/04/2018 - 15:35

Thăm, chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Prey Veng và Svay Rieng

Nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An do Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng BĐBP Long An làm Trưởng đoàn, sang thăm, chúc tết và tặng quà lực lượng Công an, Quân sự và Hiến binh tỉnh Prey Veng.

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, tặng quà lãnh đạo Tiểu khu Quân sự Prey Veng

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, tặng quà lãnh đạo Tiểu khu Quân sự Prey Veng

Hai bên đánh giá cao công tác phối hợp cũng như vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần xây dựng biên giới ổn định, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phát huy kết quả, 2 bên thống nhất: Thời gian tới, cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong phòng, chống các loại tội phạm; tích cực, chủ động hợp tác trong công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Đại tá Phạm Văn Phúc - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tặng quà lãnh đạo lực lượng Công an, Quân sự và Hiến binh tỉnh Svay Rieng

Đại tá Phạm Văn Phúc - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tặng quà lãnh đạo lực lượng Công an, Quân sự và Hiến binh tỉnh Svay Rieng

Đoàn công tác BĐBP tỉnh do Đại tá Phạm Văn Phúc - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP làm Trưởng đoàn, sang thăm, chúc tết và tặng quà lực lượng Công an, Quân sự và Hiến binh tỉnh Svay Rieng. Trong không khí cởi mở, thắm tình hữu nghị, đại diện Ty Công an, Tiểu khu Quân sự và lực lượng Hiến binh tỉnh Svay Rieng chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của BĐBP tỉnh Long An trong thời gian qua và mong muốn, thời gian tới, lực lượng vũ trang 2 bên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng biên giới ổn định, đoàn kết, hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết