Tiếng Việt | English

07/11/2019 - 15:32

Thiếu niên lãnh 18 năm tù sau khi giết bạn gái, hiếp dâm, cướp tài sản

Đòi quan hệ tình dục không được, thiếu niên đã ra tay giết bạn gái rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 7/11, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Mai Văn Hà, sinh ngày 18/10/2002, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Mai Văn Hà là đối tượng gây ra cái chết cho chị Mai Thị Cẩm Hà, sinh ngày 20/8/2002, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa sau khi đòi quan hệ tình dục không được. Thời điểm phạm tội, bị cáo Mai Văn Hà chưa đủ 18 tuổi.

Bị cáo Mai Văn Hà tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 18 giờ ngày 23/4, Mai Văn Hà rủ Mai Thị Cẩm Hà đến quán ốc cặp Tỉnh lộ 10, Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa uống bia. Tại đây, Mai Văn Hà uống hết 20 lon bia còn chị Hà chỉ uống mấy lon rồi nghỉ.

Sau đó, cả 2 đến quán nước Trúc Xanh 2, thuộc Khu vực 5, Thị trấn Đức Hòa uống nước. Trong lúc uống nước, chị Hà điện thoại cho bạn trai thì biết được bạn trai đã yêu người khác. Do buồn chuyện tình cảm nên chị Hà được Mai Văn Hà động viên, an ủi.

Đúng lúc này, chị Hà liên tiếp nhận được điện thoại của cha kêu về sớm. Tuy nhiên, do muốn quan hệ tình dục với chị Hà nên Mai Văn Hà tìm đủ lý do để giữ Hà ở lại. Khi chị Hà quyết định ra về thì Mai Văn Hà dùng vũ lực đẩy chị Hà xuống ghế, đồng thời dùng tay bóp chặt cổ chị Hà để chị không kêu cứu được.

Khoảng 30 phút sau, thấy chị Hà không còn cử động, Mai Văn Hà bế chị Hà lên bàn bê tông tiếp tục dùng dây siết chặt cổ chị Hà và thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Quan hệ tình dục xong, Mai Văn Hà còn lấy chiếc điện thoại của chị Hà rồi điều khiển xe về nhà, bỏ mặc chị Hà nằm lại tại chòi lá trong quán nước.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên án đối với bị cáo Mai Văn Hà

Về đến nhà, Mai Văn Hà thấy có cuộc gọi nhỡ của người thân vào máy chị Hà, lo sợ bị phát hiện, Mai Văn Hà đã ném chiếc điện thoại chiếm đoạt của chị Hà xuống ao nước phía sau nhà nhằm phi tang chứng cứ.

Sau đó, Mai Văn Hà đã kể lại hành vi phạm tội của mình cho cha mẹ biết. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình đã đưa Mai Văn Hà đến Công an xã Hựu Thạnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, từ ham muốn cá nhân tầm thường, bị cáo đã ra tay giết người và thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng khác. Trong phiên tòa, bị cáo Mai Văn Hà cũng thừa nhận những hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Mai Văn hà được dẫn giải về trại giam sau phiên xử

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Mai Văn Hà mức án 18 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Mai Văn Hà phải nhận mức án 18 năm tù. Đây cũng là mức án cao nhất được áp dụng cho người phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Bên cạnh đó, bị cáo Mai Văn Hà phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, phát biểu quan điểm xử lý vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Mai Văn Hà mức án từ 16-18 năm tù về tội “Giết người”, từ 3-5 năm tù về tội “Hiếp dâm” và từ 2-3 năm tù về tội “Cướp tài sản”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết