Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 14:06

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 800 người gần biên giới với Syria

Trong số những người bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ có 3 người bị nghi là tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ vừa bắt giữ 771 người từ Syria đang cố gắng vượt biên trái phép sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số những người bị bắt giữ có 3 người bị nghi là tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Vụ bắt giữ xảy ra ngày 6/7. Hiện 3 người này đang bị giam tại nhà giam thành phố Sanliurfa.

Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì chính sách biên giới mở trong suốt thời gian xảy ra các cuộc xung đột tại Syria, sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn từ nước láng giềng, nhưng yêu cầu họ phải khai báo hợp pháp với các trạm kiểm tra tại khu vực biên giới. Tới nay Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận gần 2 triệu người tị nạn Syria.

Mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường binh sỹ và thiết bị tới biên giới trong bối cảnh giao tranh tại Syria đang ngày càng tăng. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu cho biết, hiện chưa có kế hoạch tấn công vào Syria, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động nếu an ninh bị đe dọa./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Al Jazeera 

Chia sẻ bài viết