Tiếng Việt | English

27/03/2017 - 15:18

Thủ tướng Anh tuyên bố xây dựng một quốc gia đoàn kết hơn hậu Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/3 đã tới thăm Scotland để thuyết phục người dân Scotland về một nước Anh đoàn kết và vững mạnh.

Nữ Thủ tướng Theresa May tuyên bố, bà muốn duy trì Vương quốc Anh và Bắc Ireland sau cuộc trưng cầu hồi tháng 6/2016 về việc đi hay ở lại Liên minh châu Âu, trong đó bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc giữa các vùng.

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon. Ảnh: AFP
Trong cuộc trưng cầu nói trên, người dân xứ England và xứ Wales đã bỏ phiếu ủng hộ nước Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) trong khi cử tri Scotland và Bắc Ireland lại ủng hộ ở lại Liên minh châu Âu.

Khi chỉ 2 ngày nữa, nhà lãnh đạo Anh sẽ chính thức kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, bắt đầu các thủ tục đàm phán chia tay Liên minh châu Âu, Thủ tướng Theresa May muốn cố gắng ngăn chặn ý định của Scotland tổ chức cuộc trưng cầu độc lập, bằng cách hứa hẹn đạt được một thỏa thuận hậu Brexit phù hợp cho tất cả các vùng của Anh.

Bà đã chọn trụ sở East Kilbride của Bộ Phát triển Quốc tế Anh làm nơi đến thăm vì Bộ này có nhiều chương trình viện trợ nước ngoài. Tại đây, nữ Thủ tướng Theresa May sẽ vạch ra các mục tiêu xây dựng một nước Anh không chỉ đoàn kết mà còn mang tính toàn cầu, đóng vai trò lớn trên trường quốc tế.

Trong cuộc gặp với Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon, bà Theresa May sẽ cam kết nắm mọi cơ hội để xây dựng mối quan hệ đồng minh với châu Âu cũng như bạn bè, đồng minh ngoài châu Âu./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters, Courier 

Chia sẻ bài viết