Tiếng Việt | English

17/09/2023 - 17:38

Thủ tướng lên đường dự Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 78 ĐHĐ LHQ

Tham gia Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 78 Ðại hội đồng LHQ, Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa.

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: Liên hợp quốc)

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: Liên hợp quốc)

Chiều 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17-23/9/2023.

Đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn.

Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 78 Ðại hội đồng Liên hợp quốc sẽ được tổ chức với chủ đề “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững hướng tới hòa bình, thinh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người.”

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đang giữ trọng trách trong nhiều cơ chế đa phương lớn, có đóng góp hiệu quả, thực chất về mọi mặt tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, tham gia Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 78 Ðại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, tiếp tục đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu.

Trong chuyến công tác lần này, Thủ tướng Chính phủ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, cụ thể hóa các kết quả chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam vừa qua và triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước theo tinh thần Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện./.

Theo Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết