Những công trình tạo sức bật
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền xã Thủy Tây tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Nổi bật là Chương trình đột phá Huy động mọi nguồn lực đầu tư đường giao thông nông thôn liên ấp 1 - ấp 4 đồng bộ, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, xã có 9/11km đường điện thắp sáng kết hợp cột cờ và bảng tuyên truyền NTM được hoàn thành, đạt 82% kế hoạch. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1,2 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 480 triệu đồng.
Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang
Cùng với đó, Công trình trọng điểm Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cầu bêtông đồng bộ với trục đường giao thông nông thôn liên ấp 1 - ấp 4 cũng được triển khai mạnh mẽ, đạt 76% tiến độ đề ra. Trong nhiệm kỳ, xã vận động xây dựng 15 cây cầu giao thông và lắp đặt 26 cống với tổng kinh phí hơn 8 tỉ đồng, trong đó người dân và doanh nghiệp đóng góp khoảng 3 tỉ đồng. Hiện tuyến đường liên ấp 1 - ấp 4 còn 13 vị trí cần hoàn thiện, dự kiến hoàn thành đúng theo chỉ tiêu NQ đề ra.
Ngoài ra, nhiệm kỳ 2020-2025, xã đầu tư xây dựng được 48 danh mục công trình xây dựng cơ bản với tổng số vốn đầu tư 21,6 tỉ đồng. Trong đó, nguồn huy động trong dân và xã hội hóa 7 tỉ đồng. Qua đó, không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn thúc đẩy giao thương, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Bí thư Đảng ủy xã Thủy Tây - Ngô Lê Dũng cho biết: “Là vùng thuần nông, xã xác định lúa là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế. Nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng; chung sức cùng Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp như làm kênh thủy lợi nội đồng kết hợp đường giao thông nông thôn; xây dựng đê bao lửng kết hợp trạm bơm điện. Đến nay, xã xây dựng được 6 khu đê bao lửng với diện tích hơn 292,7ha. Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ngày càng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng suất. Sản lượng lúa hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu NQ đề ra”.
Mô hình “Chuyển từ gieo sạ sang cấy lúa” giúp cây lúa khỏe mạnh, bông lúa đặng hạt hơn
Điển hình trong việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng tại xã là mô hình Chuyển từ gieo sạ sang cấy lúa được ông Nguyễn Hồng Nhân (ấp 1, xã Thủy Tây) tiên phong thực hiện. “Ban đầu, tôi cũng lo lắng vì chưa có nhiều người làm nhưng sau khi thử nghiệm, tôi thấy giảm lượng giống gieo sạ, cây lúa khỏe mạnh, bông lúa đặng hạt hơn. Mặc dù không cần san phẳng mặt ruộng nhưng năng suất vẫn cao. Bình quân mỗi hécta tôi thu lợi nhuận từ 40-50 triệu đồng, cao hơn khoảng 10-20 triệu đồng so với cách làm truyền thống” - ông Nhân chia sẻ.
Bên cạnh cây lúa, xã còn có nhiều loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao như mai vàng (15,8ha), dừa (3ha), mít (47ha), khoai mỡ (75ha), sen (39,5ha),… Những mô hình phát triển kinh tế này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập mà còn tạo động lực để người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất, xã chú trọng phát triển các mô hình hợp tác, liên kết. Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, giúp người dân an tâm sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Lan tỏa các mô hình
Cùng với phát triển kinh tế, Thủy Tây đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Tây - Trần Thanh Kiệt thông tin: “Nhằm góp phần giữ vững các tiêu chí xã NTM, ngay từ đầu năm, chúng tôi hiệp thương với các đoàn thể thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai, tạo hiệu ứng sâu, rộng, như Tuyến đường cờ sáng, xanh, sạch, đẹp; Thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Tuyến đường hoa; Camera giám sát an ninh, trật tự; Cổng rào an ninh, trật tự. Từ năm 2016 đến nay, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhà hảo tâm, người dân đóng góp hơn 920 triệu đồng thực hiện mô hình Tuyến đường cờ sáng, xanh, sạch, đẹp, đến nay đã hoàn thành 5 tuyến với tổng chiều dài 23km”.
Cơ sở vật chất trường học từng bước được hoàn thiện, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt
Công tác giáo dục được quan tâm đầu tư, chất lượng giảng dạy ngày càng nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp đạt 87%, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 đạt 100%. Cơ sở vật chất trường học từng bước được hoàn thiện, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt. Về y tế, xã duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Hộ dân sử dụng nước sạch đạt 81,2%. Công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, vì vậy, hộ nghèo giảm còn 0,63%. Đời sống người dân từng bước được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm.
Ông Ngô Lê Dũng khẳng định: “Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thủy Tây đồng lòng thực hiện NQ với tinh thần quyết liệt, sáng tạo. Nhờ đó, KT-XH có bước phát triển tích cực, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Thành quả hôm nay là nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu xây dựng NTM nâng cao bền vững”.
Kết quả đã đạt là kết tinh từ sự đoàn kết, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Thủy Tây. Với những hướng đi đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ, tin rằng, xã tiếp tục phát triển bền vững, đời sống người dân ngày càng nâng cao./.
Ngọc Mận