Tiếng Việt | English

01/04/2019 - 15:56

Tiền Giang: Vợ dùng kéo đâm chết chồng nghi do mâu thuẫn gia đình

Sau tiếng cãi vã của vợ chồng anh Nhịn, 2 người hàng xóm chạy sang nhà thì phát hiện anh Nhịn ngồi gục đầu xuống nền gạch, trên người có vết thương chảy máu.

Chiếc kéo tang vật của vụ án được công an thu giữ tại hiện trường - Ảnh: H.T

Ngày 01/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Cai Lậy vào tối 31/3.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Nhịn, 42 tuổi, ngụ xã BÌnh Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 31/3, hai người hàng xóm của ông Nhịn có nghe tiếng cãi vã giữa ông Nhịn với vợ là bà Hồ Thị Diễm (41 tuổi). Hai người hàng xóm có nghe tiếng hô rất to "mẹ ơi, mẹ ơi" của con gái ông Nhịn.

Sau đó, hai người hàng xóm chạy qua nhà thì phát hiện ông Nhịn ngồi gục đầu xuống nền gạch, phía sau lưng có một vết thương chảy máu, bên cạnh có một cái kéo.

Ngay sau đó, hàng xóm cùng bà Diễm đưa ông Nhịn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Tuy nhiên, do vết thương nặng, ông Nhịn đã tử vong sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nhịn là do bị đâm thủng phổi, đứt động mạch chủ ngực.

"Nguyên nhân của vụ việc trên bước đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân bộc phát nhất thời. Nhiều khả năng là do bạo hành gia đình vì người chồng thường xuyên đánh vợ. Nguyên nhân cũng chỉ do mâu thuẫn nhỏ trong việc khi người chồng kêu vợ đi mua thuốc hút mà người vợ không mua đúng loại thuốc người chồng cần" - một cán bộ điều tra cho biết thêm.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ bà Hồ Thị Diễm để điều tra./.

Hoài Thương/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết