Tiếng Việt | English

06/07/2016 - 10:32

Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ chìm tàu tại Thái Bình

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu trên sông Hồng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sáng 6/7, ông Trần Huy Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), cho biết nạn nhân còn lại trong vụ chìm tàu trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã được tìm thấy.

Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 6/7, ngư dân khai thác hải sản khu vực gần bờ ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã vớt được thi thể cháu Trần Văn Duy (8 tuổi). Đây là nạn nhân cuối cùng trong một gia đình gồm bốn ng ười đã lâm nạn và tử vong khi tàu NB2434 do Trần Văn Tuấn (sinh năm 1975), ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh (Gia Viễn, Ninh Bình) điều khiển va chạm với tàu NB6913 do Phạm Văn Hiến (sinh năm 1990), ở xã Trung Phong (huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 4/7, trên sông Hồng, địa phận xã Hồng Lý.

Trước đó, liên quan đến công tác tìm kiếm thi thể cháu Duy, tại hiện trường xảy ra vụ việc, ngoài canô của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Thái Bình, gần 10 chiếc thuyền gỗ loại nhỏ của ngư dân địa phương, một đội thợ lặn chuyên nghiệp từ Hải Phòng đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), chính quyền các xã trên địa bàn huyện Vũ Thư, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) và chủ các đò ngang dọc tuyến sông cũng đã tăng cường kiểm tra ven bờ sông để tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Nam Định cũng đã được thông báo sự việc để phối hợp tìm kiếm.

Theo cơ quan chức năng, tàu bị chìm mang số hiệu NB2434 có công suất máy gần 90CV, dài hơn 33m và rộng gần 5m, công dụng chuyên chở hàng khô.

Qua kiểm tra, tàu này đã hết hạn đăng kiểm định kỳ từ ngày 25/11/2008; đơn vị quản lý đăng kiểm tại thời điểm trên là Ban đăng kiểm thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình.

Vị trí tàu số hiệu NB2434 bị đắm giữa luồng chạy tàu trên sông Hồng, cách bờ khoảng 150m. Hiện cơ quan chức năng đang lên phương án để tiến hành trục vớt tàu đắm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./. 

Hải An - Hoài Thu/TTXVN

Chia sẻ bài viết