
Các xã, phường đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm đúng quy định và thể hiện sự đổi mới, dân chủ
⏺ PV: Thưa bà, đến nay, Tây Ninh đã hoàn thành ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030. Xin bà đánh giá khái quát kết quả nổi bật của sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng này?
Bà Nguyễn Thị Thu Trinh: Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn: tổ chức ĐH, xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự; chỉ đạo tổ chức ĐH điểm tại xã Hậu Nghĩa và xã Dương Minh Châu để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh.

Các xã, phường đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm đúng quy định và thể hiện sự đổi mới, dân chủ
Tính đến ngày 15/10/2025, 96/96 xã, phường đã hoàn thành việc tổ chức ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm đúng quy định và thể hiện sự đổi mới, dân chủ. Công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong Nhân dân. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH được các địa phương tổ chức đa dạng, nhất là việc trưng bày sản vật quê hương, sản phẩm OCOP giúp làm nổi bật nét văn hóa và tiềm năng của từng địa phương.
Về nội dung ĐH, Báo cáo chính trị tại ĐH đã đánh giá toàn diện về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương thời gian qua, những kết quả qua hơn một năm thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, chương trình hành động và các chương trình đột phá trong nhiệm kỳ mới.
Đề án nhân sự UBMTTQ Việt Nam khóa mới được các xã, phường xây dựng bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình với cơ cấu 50-70 ủy viên, bảo đảm thành phần đại diện cho các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm ở cộng đồng dân cư. Đây là nền tảng quan trọng để đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
⏺ PV: Trong quá trình tổ chức ĐH cấp xã, theo bà, đâu là những điểm mới, cách làm hay hoặc dấu ấn nổi bật thể hiện vai trò, vị thế của Mặt trận ở từng địa phương?
Bà Nguyễn Thị Thu Trinh: Qua tổng kết, chúng tôi thấy có nhiều điểm đáng ghi nhận. Các địa phương làm rất tốt công tác chuẩn bị nhân sự một cách dân chủ, công khai, đúng quy định, chú trọng yếu tố kế thừa, trẻ hóa và phát huy vai trò của những cá nhân tâm huyết với công tác Mặt trận. Một số nơi đã ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của ĐH, mang lại hiệu quả cao và tạo không khí trang trọng.
Nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động chào mừng ĐH như triển lãm hình ảnh, giao lưu văn nghệ - thể thao, tạo sự phấn khởi và khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Nhân dân. Việc lồng ghép nội dung sơ kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vào chương trình ĐH giúp đánh giá thực chất hiệu quả công tác Mặt trận ở cơ sở. Bên cạnh các chỉ tiêu được Trung ương và UBMTTQ Việt Nam tỉnh định hướng, nhiều địa phương còn chủ động xác định thêm những chỉ tiêu cụ thể, gắn với việc thực hiện nghị quyết ĐH đảng bộ xã, phường trong nhiệm kỳ tới.

Hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được các địa phương quan tâm thực hiện
⏺ PV: ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung vào những bước chuẩn bị nào để tổ chức thành công ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030?
Bà Nguyễn Thị Thu Trinh: Bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác Mặt trận. Chúng tôi xác định đây không chỉ là việc chuẩn bị cho một kỳ ĐH mà còn là cơ hội để rà soát, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận trong toàn tỉnh. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội và các hình thức trực quan, sinh động nhằm lan tỏa thông điệp ĐH đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức ĐH đang được chuẩn bị để thể hiện tinh thần đổi mới, thích ứng với bối cảnh phát triển hiện nay. Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập các tiểu ban phục vụ ĐH gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết và Tiểu ban Hậu cần. Mỗi tiểu ban đều khẩn trương triển khai công việc theo tiến độ.
Về nhân sự, công tác quy hoạch được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm đúng hướng dẫn của Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã rà soát, thẩm định kỹ hồ sơ, tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất chính trị của từng nhân sự dự kiến giới thiệu. Chúng tôi đặc biệt xem trọng tiêu chí “gần dân, hiểu dân, biết vận động dân”, vì đó là gốc rễ của công tác Mặt trận.
Về văn kiện ĐH, dự thảo báo cáo chính trị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng công phu, bám sát Kết luận số 1338-KL/TU, các nghị quyết của Tỉnh ủy và định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030. Dự thảo Báo cáo chính trị được lấy ý kiến rộng rãi qua nhiều kênh, từ ĐH cấp xã, hội nghị góp ý ủy viên UBMTTQ Việt Nam các cấp đến góp ý trực tuyến qua fanpage, website của Mặt trận. Sau 4 vòng chỉnh sửa, dự thảo văn kiện cơ bản hoàn thiện, phản ánh toàn diện kết quả công tác Mặt trận và những định hướng trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
Dự kiến ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2025, tại Hội trường Thống Nhất UBND tỉnh. Đại biểu tham dự ĐH được lựa chọn bảo đảm tiêu biểu, có uy tín, thể hiện tính đại diện của các giới, dân tộc, tôn giáo và các giai tầng xã hội, qua đó phản ánh ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của Nhân dân toàn tỉnh.
⏺ PV: Xin bà chia sẻ những định hướng lớn và kỳ vọng của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trong nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc?
Bà Nguyễn Thị Thu Trinh: UBMTTQ Việt Nam tỉnh xác định mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2025-2030 là củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội; mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận trong Nhân dân. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng Đảng, chính quyền; chăm lo an sinh xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,... góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
ĐH lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn xã hội, là dịp để MTTQ Việt Nam các cấp nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Chúng tôi mong muốn đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, sâu sát cơ sở, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh mong muốn đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, sâu sát cơ sở, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân
Đối với Nhân dân, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ, cùng chung tay với hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh. Bởi vì, mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng là một hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
⏺ PV: Xin cảm ơn bà!./.
Ngọc Mận (thực hiện)