Tiếng Việt | English

29/10/2025 - 18:32

Nâng cao sức 'đề kháng' cho thế hệ trẻ trước thủ đoạn chống phá

Các thế lực thù địch luôn tìm cách nhắm vào đối tượng thanh niên (TN) để kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Do vậy, thế hệ trẻ cần nêu cao cảnh giác, kịp thời nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh với các thủ đoạn của chúng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “TN là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các TN”. Đảng ta cũng khẳng định: “TN là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ khi Đảng ra đời và thành lập tổ chức Đoàn đến nay, thế hệ trẻ Việt Nam luôn kiên định phấn đấu vì mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Vậy mà thời gian qua, các phần tử phản động lợi dụng Internet, mạng xã hội,… đăng tải nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc, thông tin lập lờ, suy diễn, thực hiện thuyết âm mưu với dụng ý xấu nhằm hướng lái thế hệ trẻ “chán lịch sử”, “lười học chính trị”, dẫn đến “mất gốc”, không có lý tưởng cách mạng, xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hành trình về “địa chỉ đỏ” tiếp nối truyền thống trung dũng kiên cường là một trong những hình thức giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ (Ảnh: Hà Lan)

Chúng móc nối, lôi kéo, cám dỗ một số du học sinh, nghiên cứu sinh đang học tập, công tác ở nước ngoài để tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ra sức liên kết đào tạo, tặng học bổng, hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) để tập hợp, lôi kéo và phát triển lực lượng trong TN nhằm đào tạo, truyền bá những “giá trị” phương Tây, đề cao cái gọi là “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”... Chúng còn truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tiêm nhiễm lối sống ích kỷ, cổ xúy cho lối sống thực dụng, tôn sùng văn hóa ngoại lai lệch chuẩn… làm nhiều người trẻ tha hóa, thích hưởng thụ, chạy theo vật chất, coi nhẹ các giá trị tinh thần.

Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch cũng đã manh nha sử dụng kịch bản “cách mạng màu” hay còn gọi là cách mạng nhung, cách mạng đường phố,… bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” với mục tiêu phá hoại nền độc lập của quốc gia, dân tộc để gây ra một số vụ việc tạo “điểm nóng” và kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn, “dẫn dắt” tuổi trẻ vào các hoạt động chống phá.

Trước những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, sai trái của các thế lực thù địch, nếu thế hệ trẻ không tự nâng cao sức “đề kháng”, tự trang bị lý luận chính trị, nhận thức đúng, đủ sẽ gây hậu quả khó lường. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet...”.

Để giúp thế hệ trẻ nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nền tảng tư tưởng của Đảng, về vai trò, vị trí của TN, công tác TN,… nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của TN. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục với phương châm linh hoạt, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý giới trẻ và điều kiện thực tiễn.

 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác TN, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập, phát triển toàn diện, đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nêu cao khát vọng cống hiến cho đất nước. Kịp thời nắm dư luận xã hội, định hướng tư tưởng trong TN, lắng nghe và thấu hiểu TN nhằm thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Quan tâm đến quyền lợi của tuổi trẻ như quyền được học tập, lao động, tự do ngôn luận,…

Nâng cao “sức đề kháng” cho thế hệ trẻ thông qua việc thường xuyên tự học tập, tự rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, kiên định, giữ vững tư tưởng trước luận điệu sai trái, thù địch, chống phá. Tiếp tục phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng các giá trị, lối sống của TN phù hợp với bản sắc, truyền thống văn hóa của dân tộc. Chủ động xây dựng và phát triển các kênh truyền thông chính thống, hấp dẫn trên không gian mạng, nhất là phát triển các fanpage TN Việt Nam, Tuổi trẻ khát vọng, YouTube Tuổi trẻ sáng tạo, TikTok của Đoàn,... để cung cấp thông tin tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, định hướng dư luận.

Cần đầu tư mạnh và toàn diện nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của thế hệ trẻ. Từ đó, thế hệ trẻ được bồi dưỡng, nâng cao khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng xử lý nhanh chóng những thay đổi về công nghệ nhằm đánh giá, kiểm chứng thông tin, phân biệt được thông tin thật - giả, đúng - sai, giữ niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Nhà trường cần tích hợp giáo dục chính trị vào chương trình học, gắn lý thuyết với thực tiễn. Bên cạnh đó, nhà trường, gia đình và xã hội tăng cường phối hợp nhằm tạo “lá chắn thép” bảo vệ TN vững vàng trước những âm mưu phá hoại. Đồng thời, giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang tri thức sâu, rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên số./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết