Tiếng Việt | English

21/03/2025 - 12:30

Tinh gọn để phát triển

Sáng ngày 17/3/2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc hợp nhất Báo Long An cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thành Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An, kể từ ngày 02/4/2025. Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của cơ quan Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Đây là nội dung trong đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của tỉnh.

Vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị hành chính. Ở Long An, kể từ ngày 01/3/2025, việc triển khai, thực hiện Đề án 25 của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) diễn ra đúng yêu cầu, quy trình, lộ trình. Từ 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm còn 13 cơ quan; hiện 2 cơ quan báo chí hợp nhất còn 1 cơ quan báo chí hoạt động theo hướng đa phương tiện;...

Tất cả các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, giải quyết kịp thời, không gián đoạn các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, các cơ quan chức năng ở Trung ương đang xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Việc này được thực hiện trong điều kiện hạ tầng giao thông, hạ tầng số cả nước được cải thiện mạnh mẽ để tạo không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương.

Theo đó, dự kiến phương án sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm 60-70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay. Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp là nêu cao hơn nữa tính tự lực, tự chủ, tự cường của cấp địa phương; chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn, giải quyết công việc cho dân thuận lợi hơn, mang lại lợi ích cho người dân nhiều hơn. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là tình hình sáp nhập cấp xã, cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, có liên quan mật thiết đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của không ít cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Có tình trạng một số cán bộ, công chức lo lắng về vị trí, việc làm trong tương lai, từ đó xao nhãng công tác, công việc.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 1406-KL/TU, ngày 14/3/2025 về việc tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH song song với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục lãnh, chỉ đạo, triển khai, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt tình hình, tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội trong nhân dân. Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động của Đảng, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Song song với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH năm 2025; rà soát việc phân bổ các nguồn lực đầu tư;... bảo đảm đạt mức tăng trưởng theo chỉ tiêu Chính phủ giao và chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh đã đề ra.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, cần gắn với chủ động đấu tranh, phản bác với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị, bất mãn về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc và xác định việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hiện nay.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc sáp nhập không vì một địa phương, cá nhân nào mà đây là chủ trương quan trọng vì sự phát triển chung của đất nước. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế. Sáp nhập không phải chỉ là cho gọn lại để tiết kiệm được tiền chi tiêu mà còn là tạo động lực, dư địa để phát triển mới là quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị”.

Với ý nghĩa hết sức quan trọng đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân cần hết sức đồng thuận dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo cú hích để đưa đất nước cất cánh vào kỷ nguyên vươn mình, no ấm, thịnh vượng./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết