Tiếng Việt | English

05/03/2025 - 15:20

Cử tri, nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” là đòi hỏi bức thiết của tình hình thực tiễn hiện nay. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Long An cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy. Các cơ quan mới được thành lập góp phần giảm đầu mối, tăng nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. Cùng với cả nước, cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy nhận được sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Những ngày qua, thông tin về chủ trương sáp nhập tinh gọn bộ máy thường xuyên được nhắc đến trong câu chuyện của người dân.

Ông Trần Văn Giữ (xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường) cho biết, qua thông tin trên các phương tiện truyền thông về việc tinh gọn bộ máy, ông tin tưởng vào chủ trương lớn của Bộ Chính trị. “Việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy sẽ tạo điều kiện cho những người thật sự có năng lực làm việc, cán bộ trẻ có cơ hội phát triển. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ đơn thuần là giảm về số lượng mà phải thực sự là cuộc cách mạng để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước. Tôi hy vọng sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ sau chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, nâng chất lượng cho đội ngũ cán bộ để hướng tới bộ máy nhà nước thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ” - ông Giữ cho biết.

Còn ông Nguyễn Văn Dìa (xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường) cho rằng, chỉ trong thời gian ngắn, từ Trung ương đến địa phương cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Điều này cho thấy quyết tâm rất cao của Đảng trong cuộc cách mạng này.

“Người dân chúng tôi rất đồng tình với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Khi hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm chi ngân sách cho việc trả lương, việc thực hiện các thủ tục hành chính cũng gần dân, thuận lợi hơn, giảm chi phí cho thời gian. Đặc biệt, qua cuộc cách mạng này, chúng tôi cũng hy vọng bộ máy nhà nước sẽ hoạt động hiệu quả hơn, xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết phục vụ công tác” - ông Dìa cho biết.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy chắc chắn sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm tư của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhiều chính sách hỗ trợ, đến nay, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đều ổn định, người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy để đưa đất nước phát triển./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết