Tiếng Việt | English

08/08/2021 - 19:12

Tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 Công an huyện Đức Hòa hỗ trợ sản phụ đi cấp cứu

Ngày 08/8, Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đã tiến hành biểu dương các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ tuần tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công an huyện trong lúc làm nhiệm vụ đã kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện xuyên Á nơi sản phụ được tổ tuần tra hỗ trợ đưa đến cấp cứu

Trước đó, vào tối ngày 07/8, Tổ tuần tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công an huyện tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về giãn cách xã hội và phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16 tại khu vực thị trấn Đức Hòa thì phát hiện trường hợp sản phụ C.D.T. (21 tuổi), ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa đang trong tình trạng nguy kịch do sinh non tại nhà (con mất, sản phụ mất nhiều máu).

Chồng của sản phụ đã liên hệ các phòng khám khu vực nhưng do tình hình tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nên không đủ điều kiện cấp cứu. Trong lúc gia đình chưa biết đưa đi cấp cứu ở đâu thì tình trạng sức khỏe của sản phụ rất nguy kịch. 

Trong lúc đó, Tổ tuần tra  phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Đức Hòa gồm có Đại úy Nguyễn Xuân Hào, Thượng úy Võ Chí Hùng, Trung úy Trương Châu Khoa là cán bộ, Đội Cảnh sát giao thông và Thiếu tá Đoàn Chí Tâm (lực lượng được tăng cường) đi qua đã phát hiện trường hợp này.

Các anh nhanh chóng liên hệ ngành y tế và dùng xe tuần tra dẫn đường hỗ trợ sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cách đó hơn 10km và liên hệ y, bác sĩ đến cấp cứu kịp thời.  Hiện tại, sức khỏe của sản phụ đã qua cơn nguy kịch, ổn định trở lại.

Trưởng Công an huyện đã kịp thời biểu dương tinh thần cứu giúp người dân trong lúc nguy cấp của Tổ tuần tra. Về phía gia đình sản phụ cũng thông tin, tình hình sức khỏe của chị C.D.T. đã qua cơn nguy kịch. Qua đó, cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ tuần tra Công an huyện Đức Hòa./.

Đức

Chia sẻ bài viết