Tiếng Việt | English

17/01/2020 - 13:00

Trả giá 4 năm tù sau khi dụ bé gái quan hệ tình dục

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đoàn Văn Nhị, 53 tuổi, ngụ xã Bình Tâm, TP.Tân An, về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Vụ án từng gây xôn xao dư luận khi Nhị bị người nhà bé gái bắt quả tang, trên người không mặc quần áo.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 03/8/2019, gia đình ông Đ.P.T. biết được sự việc con gái nhỏ của gia đình thường xuyên bị Đoàn Văn Nhị dụ dỗ để thực hiện hành vi QHTD. Từ đó, gia đình ông T. quyết định theo dõi để bắt quả tang. Cùng ngày, em H. (13 tuổi) lấy điện thoại gọi cho Nhị kêu chở đi chơi và hẹn gặp nhau trước cổng Bệnh viện Đa khoa Long An.

Sau đó, Nhị đến đón và chở em H. về nhà tại ấp 4, xã Bình Tâm để thực hiện hành vi QHTD. Cùng lúc này, gia đình ông T. đi vòng theo lối cửa sau theo dõi. Khi Nhị chuẩn bị thực hiện hành vi QHTD thì gia đình ông T. ập vào bắt quả tang và trình báo Công an xã Bình Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Văn Nhị thừa nhận hành vi của mình; đồng thời khai nhận từ tháng 3/2019 quen biết và dụ dỗ thực hiện hành vi QHTD với em H. tổng cộng 12 lần. Mỗi lần QHTD xong, Nhị đều cho em H. uống thuốc ngừa thai và cho tiền.

Phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định bị cáo lợi dụng sự thiếu hiểu biết của em H. để dụ dỗ thực hiện hành vi QHTD nhiều lần vào thời điểm em H. chưa đủ 16 tuổi. Hành vi của bị cáo xâm phạm trực tiếp đến sự phát triển bình thường về thể chất và tâm lý trẻ em. Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Mặt khác, bị cáo thực hiện hành vi giao cấu với em H. tổng cộng 12 lần nên định khung cấu thành tình tiết tăng nặng.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Nhị mức án 4 năm tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”./.

Nhật Minh

 

Chia sẻ bài viết