Tiếng Việt | English

14/02/2018 - 19:04

Trái cây mâm ngũ quả tăng giá

Năm nay thời tiết không thuận lợi cho trồng cây trái, tiểu thương cho biết lượng hàng cung ứng giảm hơn so với mọi năm nên giá trái cây, đặc biệt là trái cây mâm ngũ quả tăng cao.

Cận kề ngày Tết, thị trường trái cây sôi động hẳn lên

Cận kề ngày Tết, thị trường trái cây sôi động hẳn lên tại địa bàn TP.Tân An. Các loại trái cây có hình dáng đẹp như bưởi, mãng cầu, đu đủ, xoài, quýt,… giá tăng vùn vụt, gấp đôi gấp ba so với ngày thường.

Chị Trần Thị Tuyết, bán trái cây trên đường Nguyễn Trung Trực, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, đến thời điểm này (tức ngày 29 tháng Chạp) trái cây bắt đầu tăng giá. Để có trái cây bán dịp Tết, chị phải đặt hàng từ thương lái nhiều tháng trước. Tuy vậy, thương lái  báo giá tăng hàng ngày. Đến thời điểm này, bưởi da xanh loại 1 có giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg; xoài cát hòa lộc giá từ 60.000 đến 100.000 đồng/kg; quýt tiều vỏ vàng giá từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg;… Ở ngày thường, các loại trái cây này giá chỉ bằng phân nửa.

Các loại trái cây có hình dáng đẹp như bưởi, mãng cầu, đu đủ, xoài, quýt,… giá tăng vùn vụt, gấp đôi gấp ba so với ngày thường.

Còn chị Nguyễn Thị Vân, bán trái cây tại chợ phường 1 cho hay, không chỉ trái cây trong nước tăng mà các loại trái cây nhập khẩu cũng tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Hiện tại, chị Vân bán mảng cầu nhập nhập từ Thái Lan có giá 150.000 đồng/kg.

Mảng cầu nhập nhập từ Thái Lan có giá 150.000 đồng/kg.

 

Xoài cát hòa lộc giá từ 60.000 đến 100.000 đồng/kg

Chị Nguyễn Thị Trang, nhà ở phường 5, đi chợ phường 1, TP.Tân An sáng ngày 29 Tết.  Chị Trang cho biết, chị mua mâm ngũ qua bao gồm mãng cầu, dừa, xoài, đu đủ, bưởi hết 400.000 đồng. Nếu như ngày thường, mâm ngũ quả này chị chỉ mất trên 150.000 đồng để mua.

Theo quản lý chợ Tân An, thời điểm này người dân đi chợ khá đông đúc, hàng hóa về chợ đã nhiều. Lượng trái cây chủ lực phục vụ tết như xoài, mãng cầu, quýt, bưởi, thanh long… tăng so với ngày thường. Với sức mua hiện nay, chợ đủ sức đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết