Tiếng Việt | English

25/05/2022 - 14:31

Trao hơn 200 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật  

Sáng 25/5, tại Trung tâm Phục vụ Hội nghị tỉnh Long An, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM và Công ty 4 Oranges Co., Ltd tổ chức trao tặng trên 204 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, đi lại khó khăn.

Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út; Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - Wiraka Moodhitaporn, Phó Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - Natthapol Na Songkhla; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 4 Oranges Co., Ltd - Smit Cheancharadpong.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM và Công ty 4 Oranges Co., Ltd 

Hiện nay, Long An có gần 35.000 người khuyết tật. Tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho họ vượt qua hoàn cảnh hiện tại, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, người khuyết tật còn nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước, đặc biệt là Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM và Công ty 4 Oranges Co., Ltd.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - Wiraka Moodhitaporn (bìa phải) trao bảng tượng trưng hỗ trợ xe lăn, xe lắc cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM trao tặng cho người khuyết tật tại tỉnh Long An 3 xe lăn, 1 xe lắc với tổng trị giá gần 20 triệu đồng; Công ty 4 Oranges Co., Ltd tặng 150 xe lăn và 50 xe lắc cho người khuyết tật với tổng trị giá 994 triệu đồng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 4 Oranges Co., Ltd - Smit Cheancharadpong trao bảng tượng trưng hỗ trợ xe lăn, xe lắc cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai

Được biết, trong suốt nhiều năm qua, kể từ khi đi vào hoạt động, Công ty 4 Oranges Co., Ltd tích cực đồng hành cùng các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để chăm lo, hỗ trợ, giảm bớt khó khăn đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là trao tặng học bổng cho các em học sinh hiếu học trong suốt 15 năm qua, tài trợ các hoạt động mổ tim, mổ mắt, xây nhà tình thương,…

Để thuận tiện cho việc đi lại của người khuyết tận và hạn chế đông người do dịch Covid-19, tại buổi lễ chỉ trao tượng trưng 8 xe lăn, xe lắc 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM và Công ty 4 Oranges Co., Ltd dành cho những người yếu thế trong xã hội.

Đây là món quà đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc góp phần chia sẻ, giúp đỡ người khuyết tật, người cao tuổi đi lại khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Ông hy vọng, thời gian tới, tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành từ Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM và Công ty 4 Oranges Co., Ltd.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân (Công ty 4 Oranges Co., Ltd) vì có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội trên địa bàn tỉnh

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc Công ty 4 Oranges Co., Ltd vì có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Long An./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích