Tiếng Việt | English

28/04/2020 - 05:22

Trao tặng hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba chống dịch COVID-19

Đây là kết quả của Đợt vận động do Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba khởi xướng, phát động từ ngày 8-25/4/2020, ủng hộ nhân dân Cuba chống đại dịch COVID-19.


Trao tặng tượng trưng số tiền cho nhân dân Cuba phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Chiều 27/4, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba đã trao 1,57 tỷ đồng và 2.000 lọ gel rửa tay diệt khuẩn, thông qua Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, tặng Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, là đối tác đại diện nhân dân Cuba tiếp nhận món quà này.

Đây là kết quả của Đợt vận động do Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba khởi xướng, phát động từ ngày 8-25/4/2020, ủng hộ nhân dân Cuba chống đại dịch COVID-19.

Đợt vận động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều tổ chức, cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, người từng học tập, công tác tại Cuba và yêu mến đất nước này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đánh giá cao kết quả Cuba đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, bày tỏ sự cảm phục trước tấm gương đoàn kết quốc tế của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong việc cử các đội chuyên gia y tế đi hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới; những nỗ lực của hòn đảo tự do trong điều trị và phòng, chống COVID-19, dù Cuba đang trải qua rất nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhấn mạnh quà tặng là tâm huyết, tình cảm chân thành của nhân dân Việt Nam nói chung và của những cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, những người từng học tập, công tác và yêu mến đất nước Cuba, đóng góp cùng chung sức với nhân dân Cuba chiến thắng đại dịch COVID-19.

Ông tin tưởng Cuba sẽ khắc phục được khó khăn và giành thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19.

Thay mặt nhân dân Cuba, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera cảm ơn chân thành tới nhân dân Việt Nam nói chung, tới các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba nói riêng, về sáng kiến phát động quyên góp ủng hộ bạn.

Đại sứ nói trong bối cảnh bao vây cấm vận ngăn cản quá trình nhập khẩu trang, thiết bị y tế chống dịch của Cuba, món quà của những người bạn, người anh em từ Việt Nam gửi tới Cuba đã thể hiện rõ sự đoàn kết, tình cảm vô giá của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba.

Theo Đại sứ, mặc dù Cuba đang phải gồng mình chống dịch COVID-19 trong bối cảnh bị siết chặt phong tỏa kinh tế, thương mại, tài chính, y tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba vẫn đang nỗ lực bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do.

Cùng với đó, Cuba đã cử 1.218 chuyên gia y tế tới 20 quốc gia ở châu Âu, Mỹ Latinh và Caribe, châu Phi và Trung Đông; cùng với các chuyên gia y tế đang có mặt ở 60 quốc gia trên thế giới nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Đại sứ khẳng định tình đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước, được xây dựng bởi Lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi được duy trì và phát triển; tin tưởng dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi ở Việt Nam, Cuba cũng như trên toàn thế giới./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết