Tiếng Việt | English

03/12/2023 - 11:13

Trẻ ngộ độc sau ăn kẹo lạ, dấu hiệu cha mẹ cần lưu ý?

Những ngày gần đây, nhiều trẻ ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ liên tiếp xảy ra khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Chuyên gia cảnh báo những dấu hiệu trẻ ngộ độc mà cha mẹ cần lưu ý.

Loại kẹo có chữ nước ngoài gây ngộ độc cho trẻ - Ảnh minh họa

Mới đây 11 học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo lạ bao bì in chữ nước ngoài. Tại đây lực lượng chức năng thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai, bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài.

Trước đó Công an Hà Nội cũng thông tin tại một trường học ở thị xã Sơn Tây có ghi nhận một số học sinh bị đau bụng sau khi cùng sử dụng một loại kẹo có vị hoa quả mua online trên mạng xã hội.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết may mắn hiện trung tâm chưa ghi nhận trường hợp học sinh bị ngộ độc ma túy do ăn kẹo bán ở cổng trường.

"Tuy nhiên trước đó trung tâm từng tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc do sử dụng bánh, kẹo, nước giải khát, bỏng ngô… nghi có chứa ma túy.

Việt Nam cũng từng ghi nhận một số sản phẩm như tem lưỡi, kẹo mút, nước trà "vui" chứa ma túy. Trong đó kẹo mút cần sa khá phổ biến. Đây là một dạng ma túy tạo ảo giác, gây kích thích. Thành phần kẹo này có chứa tinh dầu cần sa (Cannabis essensal oil) và bột hạt cần sa", bác sĩ Nguyên thông tin.

Theo bác sĩ Nguyên, việc sử dụng thực phẩm chứa ma túy có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc tức thời như thần kinh không còn minh mẫn, hôn mê, co giật, rối loạn tâm thần; loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong.

Ngộ độc cần sa qua đường hít hay ăn uống đều có thể dẫn tới rối loạn hành vi và ý thức. Đặc biệt, đối với trẻ em có thể bị hôn mê tới 36 giờ nếu sử dụng các loại bánh, kẹo, nước ngọt có chứa chất này.

"Đặc biệt ma túy tổng hợp tinh chất có giá thành cao nhưng hiện nay nhiều loại không tinh chất lại rất rẻ. Bởi vậy nhiều loại kẹo bánh chỉ có giá vài ngàn đồng.

Mục đích của đối tượng xấu là lôi kéo học sinh sử dụng các loại bánh, kẹo, nước ngọt giá rẻ, sau đó dùng đến các sản phẩm đắt tiền hơn", bác sĩ Nguyên nhận định.

Ông Nguyên khuyến cáo để hạn chế nguy cơ trẻ tiếp xúc với các loại ma túy trá hình, cách tốt nhất cha mẹ tuyệt đối không cho tiền học sinh.

Trong trường hợp trẻ lỡ ăn phải các loại kẹo lạ có dấu hiệu hưng phấn, kích thích hay đau đầu, buồn nôn, cha mẹ nên đưa trẻ tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó cha mẹ nên giáo dục con không sử dụng các loại đồ ăn, thức uống lạ, những loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng./.

Dương Liễu (tuoitre.vn)

Nguồn: https://tuoitre.vn/tre-ngo-doc-sau-an-keo-la-dau-hieu-cha-me-can-luu-y-20231203083301394.htm

Chia sẻ bài viết