Tiếng Việt | English

11/02/2021 - 10:54

Triệt xóa 70 tụ điểm cờ bạc dịp Tết

Lực lượng Công an tiến hành triệt xóa 70 tụ điểm cờ bạc chủ yếu là các hình thức đá gà, đánh bài trong dịp Tết.

Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm giữ vững an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tệ nạn cờ bạc tăng mạnh trong dịp Tết

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Trần Văn Hà, trong dịp trước Tết nguyên đán, tệ nạn xã hội tập trung chủ yếu là cờ bạc dưới các hình thức như đá gà, đánh bài thắng thua bằng tiền.

Đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức, tham gia ngày càng tinh vi với nhiều hình thức như thường xuyên thay đổi địa điểm, tổ chức qua mạng internet, trao đổi qua điện thoại, không để tiền trên chiếu bạc gây rất nhiều khó khăn trong tác phát hiện, xử lý.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiến hành triệt xóa 70 tụ điểm cờ bạc, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc; lập hồ sơ xử lý 248 đối tượng và ra quyết định xử phạt 40 vụ/128 đối tượng với số tiền gần 210 triệu đồng.

Điển hình như ngày 19/01, Công an huyện Cần Đước tiến hành triệt xóa tụ điểm đánh bài ăn tiền trên địa bàn huyện với gần 30 phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, riêng trong năm 2020, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng triệt phá gần 700 tụ điểm cờ bạc, lập hồ sơ xử lý hơn 3.700 đối tượng, khởi tố 66 vụ/267 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và gá bạc.

Phó Giám đốc Công an tỉnh – Đại tá Trần Văn Hà cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán hoạt động tội phạm nhất là tệ nạn cờ bạc dự báo sẽ tiếp tục tăng với nhiều hình thức tinh vi. Do đó, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm mọi người dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết