Tiếng Việt | English

22/11/2016 - 16:09

Trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích lãnh 30 tháng tù

Ngày 22/11, Tòa án nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án “trộm cắp tài sản” đối với Lê Nhật Trường và “cố ý gây thương tích” đối với Bùi Vũ Lil.

Trường và Lil tại phiên toàn

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/10/2016, Lê Nhật Trường (SN 1984, ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh) lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu đã dùng đoản bẻ khóa lấy trộm một xe môtô hiệu Honda loại Airblade của anh Lê Văn Tín ở cùng địa phương, với ý định đi TP.HCM tìm nơi tiêu thụ nhưng ngay sau đó Trường bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Hội đồng xét xử tuyên Lê Nhật Trường 18 tháng tù, về tội “trộm cắp tài sản”. Được biết, Trường vừa được xóa án tích 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù không được bao lâu lại tiếp tục phạm tội.

Vụ thứ hai: Vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 25/7/2016, Bùi Vũ Lil (SN 1990, ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh) sau khi uống rượu ở nhà bạn xong thì đi cùng với 2 người bạn uống cà phê ở gần đó. Khi vào quán, Lil la lối lớn tiếng và đập phá một vài vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh của quán. Lúc đó, anh Nguyễn Văn Út, ở ấp Trung, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh cũng có mặt tại đó và khuyên can Lil không được quậy phá trong quán. Lúc này, Lil lấy 2 vỏ chai thủy tinh, mỗi tay cầm 1 vỏ chai đánh vào đầu và thái dương anh Út. Thấy vậy mọi người đã khống chế Lil và báo công an bắt giữ Lil cùng vật chứng. Kết quả giám định pháp y, anh Út bị thương tích 3%.

Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Bùi Vũ Lil lãnh án 12 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Trước đó UBND xã Tân Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Vũ Lil về hành vi “Xâm hại đến sức khỏe người khác” nhưng Lil vẫn chứng nào tật nấy. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ côn đồ, xem thường pháp luật./.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết