Tiếng Việt | English

28/05/2020 - 14:26

Trồng cà na Thái cho hiệu quả kinh tế

Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cà na Thái là một trong những giống cây trồng mới được nông dân địa phương lựa chọn.

Cây cà na Thái được một số nông dân xã Hiệp Hòa, Tân Phú,… trồng từ vài năm nay, hiện bắt đầu cho thu hoạch, mang lợi nhuận cao. Gia đình ông Phạm Châu Tuân, ngụ ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, là một trong những hộ đầu tiên trồng cà na Thái tại địa phương. Ông Tuân cho biết, cơ duyên biết và trồng loại cây này là từ người quen tại Đồng Tháp, giống cây trồng cũng nhập từ đó về.

Tháng 4/2018, gia đình ông Tuân chuyển diện tích trồng cỏ sang trồng cà na Thái. Lúc đầu, gia đình ông chỉ trồng 90 gốc cà na Thái trên diện tích 1.000m2. Sau 1 năm thử nghiệm, nhận thấy cây cà na Thái cho trái sai, lợi nhuận khả quan mà ít tốn công chăm sóc nên ông trồng thêm 400 gốc. Hiện nay, các cây cà na của ruộng nhà ông Tuân đều cho trái khá ổn định. Ông Tuân chia sẻ: “So với lúa, đậu phộng, cây cà na Thái cho lợi nhuận cao hơn. Chi phí đầu tư cũng không nhiều, chỉ cần bón phân 2-3 lần/năm”.

Hiện nay, giá cà na Thái dao động từ 40-80 ngàn đồng/kg, tùy thời điểm. Ngoài cà na tươi, ông Tuân còn bán thêm một số món chế biến từ trái cà na và bán cây giống. Bình quân, ông Tuân có thu nhập từ 1-2 triệu đồng/ngày. 

Ông Đào Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Hòa, cho biết: “Thực hiện chương trình về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện triển khai trong cán bộ, hội viên, nông dân nhiều mô hình, trong đó cà na Thái là một trong những mô hình khá hiệu quả bởi chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao. Thời gian tới, hội tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình tại các xã, thị trấn trên 
địa bàn”.

Với hiệu quả kinh tế khả quan, cây cà na Thái đang là hướng đi mới, phù hợp, góp phần cải thiện kinh tế, mang lại lợi nhuận cho nông dân./.

Mai Nhã

 

Chia sẻ bài viết