Tiếng Việt | English

24/07/2017 - 16:18

Trung Quốc cảnh báo tăng cường lực lượng ở biên giới với Ấn Độ

Trung Quốc đã cảnh báo sẽ tăng cường triển khai binh sỹ tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền bằng "mọi giá."

Biên giới Trung Quốc và Ấn Độ. (Nguồn: PTI)

AFP đưa tin ngày 24/7, Trung Quốc đã cảnh báo sẽ tăng cường triển khai binh sỹ tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền bằng "mọi giá."

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nhấn mạnh: "Tình trạng vượt qua các khu vực biên giới quốc gia được hai bên công nhận từ bên phía Ấn Độ... là sự xâm phạm nghiêm trọng lãnh thổ Trung Quốc và đi ngược lại luật pháp quốc tế."

Ông khẳng định: "Sự quyết tâm, sẵn sàng và giải pháp của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền là không thể khuất phục, Trung Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền cũng như các lợi ích an ninh của mình bằng mọi giá."

Theo ông Ngô Khiêm, "binh lính biên phòng Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp tại khu vực (tranh chấp này) và sẽ tăng cường thêm lực lượng cũng như đẩy mạnh huấn luyện nhằm đối phó với tình hình."

Tuy nhiên, ông Ngô Khiêm không tiết lộ bất cứ chi tiết gì về việc triển khai nói trên.

Trước đó, phía Ấn Độ cho biết các nhà ngoại giao hai bên đã dàn xếp để đảm bảo mâu thuẫn không leo thang và đại sứ Ấn Độ tại Bắc Kinh đang nỗ lực tìm cách tránh xung đột mà không làm mất mặt cả hai bên.

Tranh chấp về một cao nguyên bên cạnh bang miền núi Sikkim của Ấn Độ, sát biên giới Trung Quốc, đã leo thang trở thành căng thẳng giữa hai nước láng giềng có chung đường biên giới dài 3.500km, và phần lớn đường biên giới này đều đang trong tình trạng tranh chấp.

Trước đó hồi tháng Sáu, phía Trung Quốc cho rằng các lực lượng biên phòng của Ấn Độ đã vượt biên giới sang khu vực Động Lãng của Trung Quốc và cản trở việc thi công một tuyến đường ở cao nguyên này. Sau đó, binh sỹ hai nước đã đụng độ gần một thung lũng do Trung Quốc kiểm soát./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết