Tiếng Việt | English

14/03/2020 - 17:07

Trung Quốc có thêm 11 ca mắc COVID-19, chủ yếu là người nước ngoài

Trong ngày 13/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 11 ca mới mắc bệnh COVID-19, trong đó chỉ có 4 ca bị lây nhiễm trong nước, 7 ca còn lại đều là người nước ngoài đến Trung Quốc.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu do Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc công bố sáng 14/3, lần đầu tiên số ca nhiễm mới do lây từ nước ngoài vào nước này đã cao hơn so với ca nhiễm mới trong nước.

Cụ thể, trong ngày 13/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 11 ca mới mắc bệnh COVID-19, cao hơn so với 8 ca một ngày trước đó. Nhưng chỉ có 4 ca trong số này - đều được xác nhận ở tâm dịch - tỉnh Hồ Bắc - bị lây nhiễm trong nước.

Trong khi đó, 7 người còn lại đều là những người từ nước ngoài, trong đó có Italy, Mỹ và Saudi Arabia, đến Trung Quốc.

Trong số các ca mới mắc bệnh mà chính quyền Thượng Hải ghi nhận, có 3 người Trung Quốc từng làm việc tại Italy và đáp chuyến bay đến thành phố này sau khi quá cảnh tại Moskva (Nga).

Theo NHC, đến nay, tổng cộng có 95 ca mắc bệnh từ nước ngoài vào Trung Quốc./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết