Tiếng Việt | English

12/10/2016 - 22:40

Trung Quốc đổ lỗi cho Hàn Quốc về vụ chìm tàu tuần tra

 

Tàu tuần tra của Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, Trung Quốc ngày 12/10 tuyên bố Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc đáng lẽ không nên hoạt động ở vùng biển mà một tàu tuần tra của Seoul bị chìm tuần trước khi trấn áp một nhóm tàu cá Trung Quốc.

Phát biểu họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh nơi xảy ra va chạm là khu vực mà theo một thỏa thuận đánh bắt song phương các tàu của Hàn Quốc không được tiến hành hoạt động thực thi pháp luật.

Trung Quốc đã trao công hàm phản đối cho phía Hàn Quốc, đề nghị Seoul giải quyết vụ việc “một cách bình tĩnh và sáng suốt.”

Hôm 11/10, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho rằng họ được phép sử dụng vũ khí, như súng ngắn và pháo trên tàu đối với các tàu đánh cá bất hợp pháp của Trung Quốc trong trường hợp những tàu này được cho là có hành vi đe dọa.

Ông Cảnh Sảng nói những hành động như vậy sẽ không giải quyết bất cứ điều gì và chỉ khiến tình hình xấu đi.

Trung Quốc một lần nữa đề nghị Hàn Quốc tăng cường kiểm soát các nhân viên thực thi pháp luật của nước này./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết