Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 18:21

Trung Quốc sẽ trừng phạt IS sau vụ IS hành quyết con tin Trung Quốc

Hôm nay (19/11), chính phủ Trung Quốc đưa ra cam kết trừng phạt những kẻ khủng bố IS đã sát hại con tin là công dân nước này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, vào tháng 9 vừa qua một công dân nước này đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắt cóc, tuy nhiên họ không xác nhận danh tính của người này tại thời điểm lúc bấy giờ.

Con tin Trung Quốc (trái) và Na Uy bị IS rao bán. Ảnh: seninkosen.

Ngay sau đó, giới chức trách nước này đã nỗ lực tìm cách giải cứu con tin, tuy nhiên họ đã không thành công.

Bộ Ngoai giao Trung Quốc lên án việc sát hại con tin là hành động của những kẻ máu lạnh, và cam kết sẽ đưa những kẻ khủng bố ra “công l‎ý”.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, công dân bị sát hại có tên là Phiền Kinh Huy, đang sinh sống tại Trung Đông. Đây là con tin đầu tiên người Trung Quốc bị rơi vào tay tổ chức khủng bố IS.

Hôm 18/11, tổ chức IS đã công bố những hình ảnh về 2 con tin người Trung Quốc và Na Uy đã thiệt mạng với dòng chữ “đã hành quyết”, trong một nỗ lực bắt cóc, đòi tiền chuộc không thành của lực lượng này./.

Nguyễn Đình Nam/VOV-Trung tâm Tin
Theo Skynewsarabia 

Chia sẻ bài viết