Tiếng Việt | English

29/09/2020 - 08:46

Trường THCS Hậu Nghĩa: Dạy tốt, học tốt từ nhiều mô hình noi theo gương Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường THCS Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có những việc làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhiều phong trào thi đua lập thành tích trong công tác dạy và học được tập thể sư phạm Trường THCS Hậu Nghĩa thực hiện

Nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường THCS Hậu Nghĩa là mô hình Tiết kiệm theo gương Bác. Thầy Nguyễn Tôn Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Hậu Nghĩa, chia sẻ: Trường chủ động tiết kiệm điện, nước, cơ sở vật chất, chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí, đồng thời giáo dục học sinh bảo quản tốt của công. Nhà trường còn thực hiện tiết kiệm thời gian bằng cách thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, giáo viên lên lớp đúng giờ, soạn bài, chấm và trả bài nghiêm túc,...

Nhiều phong trào thi đua lập thành tích trong công tác dạy và học của Trường THCS Hậu Nghĩa phát triển mạnh như thao giảng, thảo luận chuyên đề trong tổ, ngoại khóa, phong trào thể dục - thể thao, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, phong trào thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, cấp huyện,... Chi bộ trường THCS Hậu Nghĩa còn cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều cách làm sáng tạo như xây dựng mô hình kiểm tra, giúp đỡ học sinh tích cực học tập; cuộc vận động Hai không; cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,…

Từ việc học tập và làm theo gương Bác, chất lượng giáo dục của trường ngày càng nâng lên. Từ năm học 2015-2016 đến nay, nhà trường có 5 học sinh đoạt giải toàn quốc Olympic Toán, Tiếng Việt, Olympic Tiếng Anh; 56 học sinh đạt học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; 130 giải học sinh giỏi các phong trào, hội thi cấp tỉnh, 259 giải học sinh giỏi cấp huyện,... ./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết