Tiếng Việt | English

19/08/2021 - 17:39

Tư lệnh Quân khu 7 gửi thư khen, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phòng, chống dịch Covid-19

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 gửi thư khen, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nỗ lực khắc phục khó khăn, tham gia hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Báo Long An trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của đồng chí Tư lệnh Quân khu:

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nỗ lực khắc phục khó khăn, tham gia hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thân ái gửi: Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang Quân khu!

Các đồng chí thân mến!

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có LLVT Quân khu. Thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Công điện của Thường trực Ban Bí thư; chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền các địa phương; được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, Nhân dân và các đơn vị bạn; cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ toàn Quân khu đã nỗ lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch và đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Với tinh thần “vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”, “giúp dân là chức năng, là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ” các đồng chí đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nhiều tháng không về nhà, sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát y tế; tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho Nhân dân; nhường doanh trại để thành lập khu cách ly, bệnh viện dã chiến, tổ chức chăm sóc, phục vụ tận tình, chu đáo, an toàn; tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin; tham gia chốt chặn, phong tỏa, điều tiết, phân luồng đưa người lao động, học sinh, sinh viên về quê theo nguyện vọng; giúp Nhân dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, thủy, hải sản; tiếp nhận, truy điệu, lưu giữ, chuyển tro cốt người đã mất từ nơi hỏa táng về với gia đình người dân; thực hiện chiến dịch cao điểm giúp dân theo Chỉ thị số 660-CT/ĐU, ngày 21/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu bước đầu đạt được những kết quả rất quan trọng với nhiều chương trình, mô hình giúp dân có ý nghĩa như chương trình 1.000, 5.000, 100.000 phần quà nghĩa tình; “gian hàng 0 đồng”; “Phiên chợ 0 đồng”; “Cây ATM gạo”; “Cây ATM khẩu trang”; “Hũ gạo tình thương”; “Gian hàng 0 đồng lưu động”;… đã kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, rau, củ, quả cho Nhân dân để vượt qua khó khăn với tổng giá trị gần 270 tỉ đồng và nhiều nhiệm vụ khác. Những việc làm ý nghĩa trên đã được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, dư luận xã hội đánh giá cao và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” người chiến sĩ LLVT Quân khu 7 ngày càng sáng đẹp trong tình hình mới.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích, việc làm của các đồng chí trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vừa qua.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, còn rất nhiều gian nan và thách thức. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”; trong bất luận hoàn cảnh nào, ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội, xông pha trên tuyến đầu chống dịch; tuân thủ nghiêm ngặt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống; tích cực hỗ trợ địa phương, Nhân dân vượt qua khó khăn; góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Chúc các đồng chí vững tâm, sức khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự mong muốn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chào thân ái và quyết thắng!

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7

Chia sẻ bài viết