Tiếng Việt | English

28/06/2017 - 16:49

Tuyên dương 97 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

Ngày 28/6, UBND tỉnh Long An tổ chức Họp mặt Tuyên dương 97 gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc tỉnh Long An, lần thứ I năm 2017.


Các gia đình văn hóa nhận giấy khen của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo về công tác xây dựng gia đình văn hóa trong những năm qua, đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa trong thời gian tới. Cụ thể, đến nay, toàn tỉnh có 375.354 hộ gia đình đăng ký thực hiện gia đình văn hóa (chiếm 99,2%), được công nhận lại và công nhận mới 369.546 hộ (đạt 97,6%/ tổng số). Phong trào xây dựng gia đình văn hóa góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, phong trào xây dựng gia đình văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế: Tuy được công nhận gia đình văn hóa nhưng chưa đúng thực chất; trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở một số địa phương còn chạy theo thành tích, thiếu tính bền vững,..

Từ đó, hằng năm toàn tỉnh có trên 100 vụ bạo lực gia đình; gần 5.000 vụ ly hôn; tình trạng tảo hôn vẫn còn nhiều,… Vì vậy, mỗi gia đình, mỗi người dân phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực có nhiều hành động thiết thực hơn nữa trong xây dựng hạnh phúc gia đình; chung tay cùng xã hội đấu tranh ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, chống ngược đãi trẻ em, góp phần xây dựng xóm làng hoà thuận, nghĩa tình, yên vui.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được, họp mặt tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc là hoạt động ý nghĩa nhằm nêu gương và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng gia đình văn hóa, nhất là đưa phong trào xây dựng gia đình văn hóa đi vào chiều sâu. Qua đó, các cấp, các ngành hãy dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng gia đình, nhằm phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Chung thủy, kính trên nhường dưới,..

Dịp này, 97 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được nhận giấy khen của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Đồng thời 5 tập thể được nhận cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết