Tiếng Việt | English

05/11/2018 - 19:52

Vụ rơi máy bay ở Indonesia: Đồng hồ đo tốc độ đã hư hỏng

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia thông báo đồng hồ đo tốc độ của máy bay Boeing 737 MAX đã bị hư hỏng trong 4 chuyến bay gần nhất, không rõ xuất phát từ vấn đề cơ khí hay bảo dưỡng.

Indonesia đang trích xuất thông tin từ hộp đen máy bay Lion Air gặp nạn. (Nguồn: Portal Berita Riau Pekanbaru Terupdate)

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia ngày 05/11 thông báo, đồng hồ đo tốc độ của máy bay Boeing 737 MAX đã bị hư hỏng trong 4 chuyến bay gần nhất.

Phát biểu với báo giới, Chủ nhiệm Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia Soerjanto Tjahjono cho biết, thông tin trên được tiết lộ sau khi dữ liệu được trích xuất từ hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT 610 gặp nạn hồi tuần trước, khiến 189 người trên máy bay thiệt mạng. Quan chức này cho biết thêm, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia đã yêu cầu ban lãnh đạo tập đoàn Boeing và nhà chức trách Mỹ tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn các vấn đề tương tự xảy ra đối với loại máy bay này trên toàn thế giới. 

Ông Tjahjono nói: "Chúng tôi đang tiến hành công tác kiểm tra kỹ lưỡng cùng với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và Boeing liên quan tới đồng hồ đo tốc độ." Chưa rõ liệu vấn đề nêu trên xuất phát từ vấn đề cơ khí hay bảo dưỡng. Hiện Boeing chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên.

Boeing, tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu của Mỹ, đã chuyển giao 219 máy bay 737 MAX cho khách hàng trên toàn cầu, và còn hơn 4.500 đơn đặt hàng loại máy bay này./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích