Tiếng Việt | English

23/12/2015 - 08:33

Long An

Vững tin trên trận tuyến mới

Tháng 10-2008, cột mốc 230 tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng chính thức được Đại đội Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tiến hành xây dựng. Giữa mùa lũ lớn, nước ngập trắng đồng, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) không quản ngày đêm, đắp đê bơm nước để xây dụng cột mốc cho kịp tiến độ. Và chỉ hơn 2 tháng thi công, cột mốc biên giới 203 được hoàn. Đây cũng là công trình cột mốc biên giới đầu tiên do Đại đội Công binh tỉnh Long An thực hiện đánh dấu bước trưởng thành của đơn vị trên trận tuyến mới.

Nhiệm vụ thiêng liêng

Với truyền thống “mở đường thắng lợi”, những năm qua, Đại đội Công binh tỉnh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ nhiệm vụ thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng các công trình phòng thủ của tỉnh; rà phá bom mìn vật liệu nổ; đến tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra,...

Năm 2008, khi được nhận nhiệm vụ mới, Đại đội Công binh đảm nhận thi công xây dựng các cột mốc biên giới trên toàn tuyến biên giới Long An. Tuy chưa từng tham gia thi công công trình cột mốc biên giới nhưng khi được giao trọng trách, CBCS Đại đội Công binh luôn phát huy tinh thần của Bộ đội cụ Hồ vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Khi nhận nhiệm vụ, toàn thể đơn vị đã xác định xây dựng cột mốc biên giới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, khó khăn vất vả nhưng rất tự hào. Năm ấy, giữa mùa lũ lớn, giữa mênh mông biển nước ở xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, hơn 20 CBCS thay nhau chuyển từng xô cát, đá, từng bao xi măng, sắt thép quyết dựng bằng được cột mốc cho đúng tiến độ. Thế nhưng lũ về lớn trong lúc công trình thi công gấp rút, các chiến sĩ công binh phải lấy từng bao đất đắp xung quanh điểm xây dựng cột mốc, người thi công, người đảm nhiệm lấy máy bơm hút nước, cứ thế, ngày qua ngày, cột mốc biên giới đầu tiên do đơn vị thi công hoàn thành theo đúng tiến độ. Nhìn cột mốc ngày ấy sừng sững giữa biển nước mà mỗi CBCS Đại đội Công binh rất phấn khởi, tự hào” - Trung tá Trần Ngọc Đua, Trợ lý Công Binh, Phòng Tham mưu Bộ Qhỉ huy Quân sự tỉnh, nguyên Đội trưởng trực tiếp thi công cột mốc 230 kể lại.

Cột mốc biên giới, công trình cho muôn đời sau

Khó mấy cũng quyết hoàn thành

Trong số những cột mốc được hoàn thành có lẽ việc thi công cột mốc số 180, 181 tại xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ gặp nhiều khó khăn nhất. Trung tá Trấn Ngọc Đua vẫn nhớ như in ngày nhận nhiệm vụ thi công trên 2 cột mốc trên. Địa hình không thuận lợi khi không thể mở đường công vụ qua kênh rạch, bưng trấp khiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng gặp muôn vàn khó khăn. Xi măng, cát đá, sắt thép từng ít một được CBCS công binh lần lượt được đưa đến vị trí thi công.

Đoạn nào có đường đi, anh em mượn máy cày của người dân để vận chuyển, gặp những chỗ đường không có, anh em lại hì hục cùng nhau đưa xuống xuồng vận chuyển bằng đường thủy, rồi có đoạn hơn 20 CBCS thay nhau vai trần vác bộ hàng cây số qua bưng trấp, quyết bảo đảm đủ vật liệu thi công công trình. Nhưng khó khăn nhất vẫn là điều kiện ăn nghỉ, sinh hoạt, đóng quân ở khu vực xa dân, xa chợ nên việc bảo đảm lương thực, thực phẩm rất khó khăn, thiếu điện, thiếu nước. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình cũng hoàn thành đúng tiến độ, được cấp trên tổ chức nghiệm thu và đánh giá rất cao.

Từ khi nhận nhiệm vụ thi công cột mốc biên giới đến nay, Bộ đội Công binh Long An hoàn thành 42/57 cột mốc biên giới (trong đó có 4 mốc đôi: 209, 210, 216, 230) góp phần quan trong trong việc phân giới cắm mốc, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Bên cạnh đó, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các chiến sĩ Công binh còn thi công hoàn thành rà phá bom mìn hàng trăm hécta phục vụ phân giới cắm mốc; xây dựng các công trình phòng thủ của tỉnh và đang chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thi công xây dựng các cột mốc còn lại theo kế hoạch.

Với những kết quả đạt được, năm 2009, Đại đội Công binh vinh dự được khen thưởng đơn vị quyết thắng; năm 2010, được khen thưởng đơn vị tiên tiến, 3 năm liền 2011, 2012, 2013, tiếp tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, hàng chục cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến,.../.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết