Tiếng Việt | English

17/12/2020 - 11:00

WHO sẽ cử nhóm điều tra tới Vũ Hán truy xuất nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 16/12 thông báo, một nhóm các nhà điều tra quốc tế sẽ được cử đến Vũ Hán, Trung Quốc vào đầu năm tới để điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19.

Một nhóm điều tra với khoảng 12 đến 15 thành viên sẽ đến tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ngay trong tuần đầu tiên của tháng 1/2021 để tìm hiểu, xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Nhiệm vụ của nhóm điều tra này sẽ kéo dài trong khoảng 6 tuần, bao gồm 2 tuần cách ly ngay sau khi họ đến Trung Quốc.


Người dân đeo khẩu trang đi bộ trên một con đường ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 6/4. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, virus SARS-CoV-2 xuất hiện đầu tiên tại một chợ chuyên buôn bán động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Trong thời gian qua, cũng đã có một số thuyết âm mưu về nguồn gốc của loại virus này là nhân tạo. Song mới đây, chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới nghiên cứu về bệnh ở động vật, ông Peter Ben Embarek đã lên tiếng bác bỏ quan điểm cho rằng loại virus này do con người tạo ra trong phòng thí nghiệm.

Trong khi đó, chuyên gia của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) Keith Hamilton, người sẽ tham gia vào nhóm điều tra sắp tới của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng vừa đưa ra nhận định rằng, việc truy xét nguồn gốc virus bắt nguồn từ động vật sẽ chẳng khác nào “mò kim đáy bể”. Tuy nhiên, các nhà khoa học mới đây tìm thấy một loại virus được xác định là họ hàng gần nhất với SARS-CoV-2 được tìm thấy ở loài dơi, điều này cung cấp thêm bằng chứng mạnh mẽ chống lại quan điểm cho rằng SARS-CoV-2 là một sản phẩm từ phòng thí nghiệm./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết