Tiếng Việt | English

13/11/2025 - 19:04

Xã Hậu Nghĩa bàn giải pháp duy trì và phát triển nghề truyền thống đan lát mây tre

Ngày 13/11, Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình hoạt động của nghề truyền thống đan lát mây tre tại ấp Bến Long. Bí thư Đảng ủy xã Trương Tấn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Văn Cấp chủ trì buổi làm việc.

Đảng ủy xã Hậu Nghĩa làm việc, đánh giá tình hình hoạt động của nghề đan lát mây tre ấp Bến Long

Ấp Bến Long có 2 tổ nghề đan lát mây tre với khoảng 60 hội viên, duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Nguyên liệu chủ yếu được lấy từ cây trúc trồng hoặc mua từ nơi khác. Sản phẩm đa dạng như rổ, rá, nia, thúng, nắp bội,... thu nhập bình quân của mỗi thành viên khoảng 1,8 triệu đồng/tháng.

Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, các đoàn thể và sự đồng lòng của hội viên, nghề đan lát ở ấp Bến Long vẫn được duy trì ổn định. Đặc biệt, một số cá nhân, tổ chức hảo tâm như cố Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hoàng Đồng (TP.HCM) đã hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển sản xuất. Nhiều sản phẩm của tổ nghề được giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm, góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề truyền thống địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, người dân vẫn gặp nhiều khó khăn như thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất, nguồn nguyên liệu không ổn định, mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng, thị trường tiêu thụ hạn chế và chưa xây dựng được thương hiệu riêng,...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Trương Tấn Sơn ghi nhận sự nỗ lực của các hội viên, người dân địa phương trong việc gìn giữ nghề truyền thống và khẳng định nghề đan lát mây tre là nét văn hóa đặc trưng cần được duy trì, phát huy.

Bí thư Đảng ủy xã Trương Tấn Sơn cùng đại diện lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể địa phương thăm, khảo sát tại nhà các hộ dân làm nghề đan lát mây tre

Bí thư Đảng ủy xã nêu định hướng kết hợp nghề truyền thống với phát triển du lịch, hình thành điểm tham quan, đa dạng các hình thức để thu hút khách du lịch như: Xây dựng không gian giới thiệu lịch sử, quy trình sản xuất, hoạt động trải nghiệm và check-in du lịch,... đồng thời đưa làng nghề lên bản đồ Google Maps nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh địa phương.

Ông nhấn mạnh việc cần đa dạng mẫu mã, hướng tới xây dựng thương hiệu đạt tiêu chí OCOP; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong duy trì, gìn giữ và phát triển sản phẩm truyền thống,...

Bí thư Đảng uỷ xã đề nghị UBND xã khẩn trương chủ trì, xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành, tổ chức chính trị - xã hội chung tay giữ gìn, phát huy nghề truyền thống; xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Trước đó, Bí thư Đảng ủy xã Trương Tấn Sơn cùng đại diện lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể xã đã đến thăm hỏi, khảo sát tại nhà các hộ dân làm nghề đan lát mây tre ấp Bến Long./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết