Tiếng Việt | English

10/07/2022 - 09:50

Xây dựng cán bộ 3 giỏi từ phong trào phụ nữ

Cùng với việc phát huy vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ (PN), Hội PN cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An có nhiều sáng tạo trong thực hiện các mô hình PN. Qua đó, xây dựng cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, góp phần nâng cao chất lượng công tác PN và phong trào PN, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ, hội viên ân cần thăm hỏi trẻ mồ côi do Covid-19 mà Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận đỡ đầu

Cán bộ, hội viên ân cần thăm hỏi trẻ mồ côi do Covid-19 mà Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận đỡ đầu

Đồng hành cùng trẻ em yếu thế

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, nhận xét: Công tác PN và phong trào PN trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có bước phát triển mới, vững chắc; khẳng định được vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Hội; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của PN. Thời gian tới, Hội PN cơ sở Bộ CHQS tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả mô hình cán bộ, PN 3 giỏi nhằm tạo thêm khí thế, động lực và điều kiện tốt cho cán bộ, hội viên hoàn thiện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào PN.

Các phong trào của Hội PN luôn bám sát các phong trào, cuộc vận động do Trung ương hội, PN Quân đội phát động; phong trào thi đua yêu nước của địa phương; nhiệm vụ chính trị và phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, được cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với hình thức, biện pháp phong phú, sinh động. Cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện những mô hình, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu, rộng.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 84 trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do Covid-19. Chung tay cùng cộng đồng chăm sóc và bảo vệ trẻ em yếu thế, cán bộ, hội viên Hội PN cơ sở Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt mô hình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội PN phát động. Hội tặng 3 sổ tiết kiệm cho 3 trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn huyện Cần Đước, Cần Giuộc, trị giá 10 triệu đồng/sổ, góp phần giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, Hội PN cơ sở Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp Đoàn Thanh niên LLVT tỉnh tặng máy tính bảng cho 40 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân, giúp các em có điều kiện học tập tốt.

Nuôi dưỡng ước mơ tuổi thơ, chia sẻ phần nào khó khăn cùng các em mồ côi trong cuộc sống, hội viên, PN phối hợp Đoàn Thanh niên nhận đỡ đầu 20 em mồ côi trên địa bàn đóng quân. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cùng sách, vở và các nhu yếu phẩm. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, tình yêu thương của bộ đội dành cho các em.

Nhiều mô hình thiết thực gắn với tình hình đơn vị

Tham gia thực hiện tốt chương trình Tiếp sức mùa huấn luyện, cán bộ, hội viên Hội PN cơ sở Bộ CHQS tỉnh đến thao trường gặp gỡ, ân cần thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt; kết hợp tổ chức hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể, văn hóa - văn nghệ. Bên cạnh đó, các chị còn tổ chức bữa ăn nhẹ, nước mát cho chiến sĩ trong giờ giải lao ngay trên thao trường huấn luyện.

Bên cạnh vận động ủng hộ và nhắn tin “Đồng hành cùng PN biên cương”, Hội PN cơ sở Bộ CHQS tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp PN Việt Nam TP.Tân An trao tặng 32 phần quà cho hội viên, PN nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Ngoài ra, Hội còn quyên góp, vận động, tặng phần quà trị giá 6,5 triệu đồng cho em Ngô Minh Tiến, ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, bị bệnh bại não từ nhỏ.

Thực hiện mô hình Giúp nhau vượt khó, Hội tham mưu, vận động, quyên góp xây tặng 2 căn nhà “Đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, cùng với số vốn hỗ trợ của Ban PN Quân đội, Ban PN Quân khu đã giúp một số hội viên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Phạm Thị Thanh Hằng - Chủ tịch Hội PN cơ sở Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Để thực hiện hiệu quả mô hình cán bộ, PN 3 giỏi do Quân khu phát động, cán bộ, hội viên luôn chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, tự tin, sáng tạo thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ mới, khó của đơn vị cũng như trong công tác Hội, hướng tới mục tiêu xây dựng người PN Quân đội thời kỳ mới “trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chỉ tiêu, mạnh dạn đề xuất những giải pháp sát với điều kiện, đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, của Hội để thực hiện hiệu quả mô hình cán bộ, PN 3 giỏi (giỏi tham mưu đề xuất, giỏi vận động tập hợp, giỏi tổ chức thực hiện) để xây dựng đội ngũ cán bộ hội vừa hồng, vừa chuyên./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết