Tiếng Việt | English

14/11/2018 - 08:35

Xây dựng phong cách người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm bảo vệ Đảng và chính quyền, cuộc sống bình yên của nhân dân và thành quả cách mạng.

Nhiệm vụ quan trọng này luôn gắn liền với lực lượng Công an nhân dân. Hình ảnh những chiến sĩ Công an nhân dân “hết lòng vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”: Ngày đêm tuần tra, kiểm soát, canh gác, dấn thân vào hiểm nguy để tấn công trấn áp, đấu tranh với các thủ đoạn tinh vi, độc ác của kẻ thù, bọn tội phạm; sẵn sàng xông vào biển lửa để cứu người; bảo vệ, giúp đỡ người dân;... luôn hiện hữu trong cuộc sống, lan tỏa trong lòng nhân dân.

Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang, những giá trị tốt đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ không ngừng được nâng lên, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có lối sống trong sạch, lành mạnh, phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật chặt chẽ, không ngại gian khổ, chiến đấu dũng cảm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân,... Lý tưởng và sự cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ công an luôn đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận trong lực lượng công an vẫn còn “những con sâu làm sầu nồi canh”, bị sa ngã, biến chất, quan liêu, hách dịch, sống xa dân,... cần kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, đưa ra khỏi hàng ngũ. Với mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, ngành công an đã, đang nâng chất cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Qua đó, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Tham gia đóng góp xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh; giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của lực lượng Công an nhân dân để hình ảnh người Công an nhân dân luôn trong sáng, cao đẹp, “đi dân nhớ, ở dân thương”./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết