Tiếng Việt | English

11/05/2020 - 20:51

Xảy ra động đất có độ lớn 3,8 độ Richter tại miền Đông Triều Tiên

Trận động đất được phát hiện xảy ra vào lúc 19 giờ 45 (giờ địa phương) ở vị trí cách huyện Pyonggang, tỉnh Gangwon, miền Đông Triều Tiên khoảng 37km về phía Tây Bắc.


Địa điểm xảy ra trận động đất. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 11/5, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 3,8 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Gangwon, miền Đông Triều Tiên.

Theo KMA, trận động đất được phát hiện xảy ra vào lúc 19 giờ 45 (giờ địa phương) ở vị trí cách huyện Pyonggang, tỉnh Gangwon khoảng 37km về phía Tây Bắc.

Trận động đất xảy ra ở độ sâu 16km và được xác định là trận động đất tự nhiên.

[Hàn Quốc để ngỏ khả năng về hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ tư]

Hàn Quốc thường theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động địa chấn ở Triều Tiên để phát hiện cái gọi là "rung chấn nhân tạo," ám chỉ các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. 

Tuy nhiên, tỉnh Pyonggang của Triều Tiên thường xảy ra các hoạt động địa chấn tự nhiên, với một trận động đất có độ lớn 3,5 xảy ra hồi tháng 9/2019./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết