Tiếng Việt | English

28/07/2021 - 13:20

Xe đạp “tuần tra biên phòng” bảo vệ biên giới

Gần 3 tháng nay, những chiếc xe đạp đơn sơ trở thành phương tiện đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) biên phòng trên bước đường tuần tra, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19.

Vừa nhanh, vừa bảo đảm bí mật

Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 15km qua 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền B và Hưng Điền. Toàn bộ đoạn biên giới đơn vị quản lý nằm dọc theo sông Cái Cỏ, một bên là sông, một bên là đồng ruộng mênh mông với nhiều đường mòn chạy từ biên giới vào sâu nội địa. Lợi dụng đặc điểm địa hình này, các loại tội phạm và đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép hoạt động hai bên biên giới, nhất là vào mùa khô, các ruộng mè, cây hoa màu vươn cao ngang thân người trở thành nơi ẩn nấp của các đối tượng phạm pháp, chờ cơ hội để vượt biên.

Đường tuần tra trên địa bàn của ĐBP Sông Trăng được đầu tư trải nhựa bằng phẳng, rất thuận tiện cho việc cơ động lực lượng. Tuy nhiên, nếu sử dụng xe gắn máy thực hiện nhiệm vụ không bảo đảm yếu tố bí mật, vì thế, xe đạp trở thành phương tiện hữu ích cho CBCS tiến hành các kế hoạch tuần tra, mật phục.

Mô hình xe đạp “Tuần tra biên phòng” - sáng kiến mới trong tuần tra bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm

Để bảo đảm cho các tổ, chốt tuần tra bảo vệ biên giới cũng như phòng, chống dịch Covid-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy ĐBP Sông Trăng đề nghị và được UBND huyện Tân Hưng và Bến Lức kịp thời hỗ trợ, tặng đơn vị 40 chiếc xe đạp phục vụ công tác. Ngay sau khi tiếp nhận xe đạp, đơn vị tổ chức tập huấn cho đội hình tuần tra có sử dụng vũ khí trang bị; gắn logo “Tuần tra biên giới” phía trước rổ xe và biên chế cho CBCS tại 2 trạm, 5 chốt phòng, chống dịch Covid-19. Từ ngày có xe đạp, những người lính quân hàm xanh có thêm niềm vui và động lực để tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm trên đoạn biên giới được phân công phụ trách.

Thượng úy Võ Hoàng Minh - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bưng Ràm, cho biết: “Trạm được phân công quản lý đoạn biên giới dài 5,3km (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B). Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đoạn biên giới phụ trách được thành lập 1 chốt và 5 lán trại vừa tuần tra bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống tội phạm, xuất, nhập cảnh trái phép. Ngay sau khi mô hình xe đạp Tuần tra biên phòng được thành lập, 6 chiếc xe đạp tuần tra được Đồn giao cho Trạm quản lý, sử dụng. Từ ngày có những chiếc xe đạp, đường tuần tra của CBCS dường như ngắn lại và thuận lợi, dễ dàng hơn trước rất nhiều vì vừa tiết kiệm được thời gian, vừa bảo đảm nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là vào ban đêm. Hàng ngày, ngoài 3-5 lượt tuần tra theo đội hình, CBCS Trạm còn thực hiện 20-30 lượt tuần tra bằng phương tiện xe đạp để bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép”.

Binh nhất Đặng Gia Phú - chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Bưng Ràm, chia sẻ: “Từ khi có xe đạp, tụi em rất vui. Nếu như trước đây, mỗi lần đi tuần tra trên đoạn biên giới được phân công phụ trách dài 500m tốn từ 15-20 phút thì từ khi có xe đạp chưa đầy 5 phút. Có xe đạp đi tuần tra biên giới vừa nhanh, vừa bảo đảm nắm chắc tình hình địa bàn”.

Sáng kiến mới, hiệu quả

Nhờ tuần tra bằng xe đạp, CBCS ĐBP Sông Trăng phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng nhập cảnh trái phép; 1 đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Các vụ việc được Đồn và cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo Đại úy Nguyễn Hữu Cường - Phó Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, mô hình xe đạp Tuần tra biên phòng đưa vào hoạt động tuần tra, bảo vệ biên giới rất hiệu quả, bảo đảm yếu tố cơ động. Trong quá trình tuần tra, CBCS vừa thuận tiện quan sát, vừa dễ dàng dừng lại để tuyên truyền, vận động người dân; vào ban đêm, tuần tra xe đạp bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ.

Logo “Tuần tra biên phòng” gắn trên những chiếc xe đạp

Từ tháng 3/2021 đến nay, ĐBP Sông Trăng bắt giữ, xử lý 19 vụ/79 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; trong đó, khởi tố 4 vụ án hình sự/19 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 16 vụ/49 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tang vật thu giữ 15 con bò, 32kg rắn thuộc nhóm IIB, 1.750 gói thuốc lá ngoại. Đóng góp vào những chiến công đó, có một phần không nhỏ của mô hình xe đạp Tuần tra biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm của CBCS.

Xe đạp Tuần tra biên phòng được xem là sáng kiến mới trong công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 của CBCS ĐBP Sông Trăng. Ngoài yếu tố cơ động, bí mật, linh hoạt và tiện dụng, tuần tra bằng xe đạp còn giúp bộ đội rèn luyện sức khỏe trong điều kiện bám trụ đường biên dài ngày./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết