Tiếng Việt | English

20/01/2022 - 11:49

Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Ngày 20/01, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp UBND 2 xã biên giới Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2022.

Tặng quà cho người dân biên giới

Tại đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trao tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; tặng 450 lá cờ Tổ quốc cho các ấp thuộc 2 xã biên giới Bình Hiệp và Bình Tân, tổng trị giá quà tặng hơn 60 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao tặng.

Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ, đỡ đầu con nuôi Đồn Biên phòng mỗi tháng 2 triệu đồng, tặng 6 phần học bổng trị giá 24 triệu đồng trong chương trình  "Nâng bước em tới trường", xây dựng 2 căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng,...

Bà Lê Thị Mai, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, chi sẻ: “Thời gian qua, người dân nghèo khu vực biên giới chúng tôi luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp như thăm hỏi, tặng quà, khám, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ giúp các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa, xây dựng nhà ở; giúp người dân làm đường giao thông nông thôn; vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phòng, chống các loại tội phạm,...

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được đơn vị phối hợp tổ chức nhằm chia sẻ những khó khăn với nhân dân trên địa bàn, chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ dân nghèo có Tết Nguyên đán Nhâm Dần đầm ấm, đầy đủ; thể hiện đạo lý tương thân tương ái của dân tộc và thắt chặt tình quân dân. Đây cũng là hoạt động tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân trên địa bàn biên giới đã cùng cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cũng như bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

                                                         Văn Đát - Nguyễn Nam

Chia sẻ bài viết