Tiếng Việt | English

06/07/2022 - 15:10

Xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc theo môi giới qua mạng xã hội  

Qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc nhẹ lương cao theo môi giới qua mạng xã hội.

Nhóm người và phương tiện

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 05/7, tại khu vực ngã ba Cây Dù thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, lực lượng biên phòng phát hiện 1 xe ôtô do Nguyễn Văn Quốc, 35 tuổi, thường trú huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh điều khiển. Trên xe có chở 3 người, gồm Nguyễn Thị Ánh Tuyết (42 tuổi), thường trú thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Lý Văn Bền (20 tuổi) và Đào Văn Chức (16 tuổi), đều là người dân tộc Phù Lá, thường trú TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tuyết khai nhận đưa Bền và Chức sang Campuchia sẽ nhận được 1 triệu đồng/ người. Làm việc với cơ quan chức năng, Chức trình bày, trước đó lên mạng tìm kiếm việc làm và được người lạ rủ qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao nên rủ Bền cùng đi. Theo hướng dẫn của người lạ qua mạng xã hội, Chức và Bền đi từ Bắc vào Nam và đi xuống khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Tại đây, Chức và Bền được Tuyết đón để đưa sang Campuchia thì bộ đội biên phòng phát hiện giữ lại.

Trước đó 1 ngày, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, lực lượng biên phòng phát hiện 2 vụ việc đang tìm xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Lực lượng biên phòng đã làm việc với 6 người. Qua làm việc, nhóm người khai nhận, có lên mạng tìm kiếm việc làm, được người lạ giới thiệu qua Campuchia làm việc, mọi chi phí công ty lo. Theo đó, từ hướng dẫn qua mạng khi đến địa bàn Đức Huệ sẽ có người dẫn xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc theo lời rủ rê, môi giới qua mạng xã hội là việc nhẹ, lương cao. Không chỉ người ở trong tỉnh hoặc các tỉnh lân cận mà có những trường hợp bắt đầu hành trình tận ngoài miền Bắc, miền Trung. 

Hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới là vi phạm pháp luật. Đặc biệt, việc qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao theo lời rủ rê, lôi kéo qua mạng xã hội dễ trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo, mua bán người, bóc lột sức lao động,... Tại địa bàn tỉnh Long An đã có trường hợp bị lôi kéo sang Campuchia làm việc. Sau khi vào làm việc thì bị đánh đập, dọa bán, nếu muốn về thì phải báo người nhà đưa tiền qua chuộc.

Để tránh bị lừa đảo “tiền mất, tật mang” và không trở thành nạn nhân của những kẻ mua bán người, ngành chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời quảng cáo, rủ rê, lôi kéo, môi giới sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao”./.

Đức

Chia sẻ bài viết