Tiếng Việt | English

28/07/2016 - 10:14

“Nóng” - Đường cát nhập lậu qua biên giới

Khoảng từ tháng 4/2015 đến nay, mặt hàng đường cát nhập lậu qua biên giới của tỉnh Long An tăng mạnh. Hầu hết, đường cát nhập lậu đều có nguồn gốc từ Thái Lan được ghi trên bao bì.

Năm 2015, các lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra, bắt giữ hơn 700 tấn đường cát. Đây được xem là số lượng đường cát được bắt giữ nhiều nhất. Tuy nhiên, năm 2016, tình hình buôn lậu đường cát vẫn không giảm mà lại tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đường cát nhập lậu bị Công an huyện Đức Hòa thu giữ

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng chức năng thu giữ, tịch thu hơn 577 tấn đường cát. Chỉ trong ngày 1/4/2016, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển đường cát lậu không rõ nguồn gốc với số lượng 13.000kg.

Vụ thứ nhất, bắt quả tang đối tượng Vũ Hoàng Trung Kiên (33 tuổi), ngụ ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 60C-258.37 vận chuyển 4.750kg đường cát không rõ nguồn gốc, đang lưu thông trên địa bàn xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa.

Vụ thứ hai, bắt quả tang đối tượng Sành A Nhì (24 tuổi), ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 62B-009.86 chở 2.250kg đường cát không rõ nguồn gốc tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ.

Vụ thứ ba, bắt quả tang đối tượng Phạm Hữu Ngọc Trang (37 tuổi), ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 54L-1149 chở 6.000kg đường cát không rõ nguồn gốc tại xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ.

Lý do đường cát nhập lậu qua biên giới Long An tăng mạnh trong thời gian qua, theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - Nguyễn Anh Việt: “Trong năm 2015, một số đường dây buôn lậu đường cát quy mô lớn ở tỉnh An Giang bị lực lượng chức năng của tỉnh An Giang và Bộ Công an triệt phá. Do vậy, nhiều đối tượng buôn lậu thay đổi địa bàn hoạt động ở các tỉnh: Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh. Ngoài ra, việc buôn lậu đường cát nếu trót lọt vào nội địa tiêu thụ cũng cho lợi nhuận khá cao, từ từ 30.000-50.000 đồng/bao. Vì lẽ đó, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết